Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn: Ứng dụng kỹ thuật mới vào khám và điều trị

Nhiều kỹ thuật mới được triển khai, giờ đây người dân trên địa bàn huyện Yên Sơn đã được tiếp cận với nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng ngay tại Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn.

Một ca mổ nội soi viêm ruột thừa tại Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn.

Bác sỹ chuyên khoa II Tạ Văn Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn cho biết: Hiện trung tâm có 13 khoa, 3 Phòng khám Đa khoa khu vực, 25 Trạm Y tế, với 254 cán bộ, trong đó có 3 bác sỹ chuyên khoa II, 4 bác sỹ chuyên khoa I, 2 thạc sỹ, 47 bác sỹ, 44 điều dưỡng còn lại là các bộ phận khác. Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bệnh phục vụ nhân dân, tạo được niềm tin của người bệnh, hằng năm, Trung tâm cử gần 20 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo dài hạn và ngắn hạn, nâng cao chuyên môn.

Trung tâm áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc kết nối giữa các khoa, phòng, giúp quản lý bệnh nhân tốt hơn, hạn chế tình trạng chồng chéo, quá tải khiến người bệnh phải chờ đợi lâu. Đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi tham gia khám, chữa bệnh BHYT, bắt đầu từ tháng 3-2023, Trung tâm triển khai khám bệnh BHYT vào các ngày thứ 7 hằng tuần.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, điều trị như: Máy mổ nội soi, siêu âm màu 4D, máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy sinh hóa… góp phần tích cực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Với sự giúp đỡ của bệnh viện tuyến trên, trong tháng 7 vừa qua, Trung tâm đã triển khai kỹ thuật mới cắt ruột thừa viêm bằng phương pháp mổ nội soi và kỹ thuật mổ kết hợp xương hàm bằng nẹp vít.

Cán bộ Khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc, Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn thăm khám người bệnh.

Bệnh nhân Nình Văn Thu, 63 tuổi cho biết, ông nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn trong tình trạng đau bụng, buồn nôn. Sau khi thăm khám, xét nghiệm, siêu âm, ông được chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp. Ngay sau đó ông đã được ê kíp của Trung tâm tiến hành phẫu thuật cấp cứu cắt ruột thừa viêm bằng phương pháp mổ nội soi. Mặc dù đây là kỹ thuật mới, lần đầu tiên được triển khai tại trung tâm nhưng ông rất yên tâm với tay nghề của bác sỹ nơi đây. Đến nay, sau hơn 1 tháng điều trị sức khỏe của ông đã ổn định.

Bệnh nhân H.T.A, 36 tuổi, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) cho biết, anh nhập viện trong tình trạng chảy máu vùng hàm mặt do tai nạn. Sau khi thăm khám và chụp chiếu, anh được chẩn đoán gãy xương hàm dưới phức tạp với hai đường gãy góc hàm và vùng cằm. Ngay sau đó, anh đã được các bác sỹ chỉ định phẫu thuật kết hợp xương hàm bằng nẹp vít. Sau 10 ngày phẫu thuật sức khỏe anh đã ổn định, mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường như trước.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung nguồn lực đầu tư trang thiết bị hiện đại, đạo tạo nguồn nhân lực, triển khai thêm các kỹ thuật mới để từng bước nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Việc thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới tại Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn đã giảm các chi phí đi lại, điều trị cho người bệnh, giảm số bệnh nhân chuyển tuyến trên, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân địa phương.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/suc-khoe/trung-tam-y-te-huyen-yen-son-ung-dung-ky-thuat-moi-vao-kham-va-dieu-tri-178856.html