Trung Quốc yêu cầu Pakistan điều tra vụ đánh bom liều chết

Liên quan đến vụ đánh bom liều chết ở phía Bắc Pakistan hôm 26/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã yêu cầu Pakistan đẩy nhanh các công tác điều tra và truy lùng những kẻ đứng sau vụ tấn công, sau khi có thông tin 5 trong số 6 nạn nhân là công dân Trung Quốc.

Phát biểu trong buổi họp báo vào hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định nước này lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố hôm 26/3 tại tỉnh Khyber Pawktunkhwa của Pakistan và đang phối hợp chặt chẽ với phía Pakistan để truy tìm những kẻ chủ mưu.

Nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã lái ôtô chứa chất nổ lao vào đoàn xe chở các kỹ sư Trung Quốc làm việc tại dự án thủy điện Dasu, khiến một chiếc xe trong đoàn bốc cháy và rơi xuống khe núi. Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm cho vụ tấn công trên. Đây cũng là vụ tấn công khủng bố thứ 3 nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tại quốc gia Nam Á này chỉ trong 1 tuần.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/trung-quoc-yeu-cau-pakistan-dieu-tra-vu-danh-bom-lieu-chet-216005.htm