Trung Quốc và Mỹ tăng cường chuyến bay giữa 2 nước

Hôm nay (22/11), Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) Tống Chí Dũng đã gặp Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns để thảo luận về việc tăng cường đáng kể các chuyến bay giữa hai nước.

Ông Tống Chí Dũng cho biết Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc hoan nghênh các doanh nghiệp của Mỹ có liên quan tới lĩnh vực hàng không hoạt động và phát triển tại nước này.

Máy bay của Hãng hàng không American Airlines và American Eagle tại Sân bay ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hồi tháng 8, Mỹ và Trung Quốc cho biết có kế hoạch phê duyệt tăng gấp đôi số chuyến bay hành khách hiện được cấp phép bay giữa hai nước.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, ông Tống Chí Dũng cho biết hai nước nên tiếp tục tầm nhìn mà Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng đưa ra trong cuộc hội đàm vừa diễn ra bên lề tại Hội nghị APEC và tạo ra một tình thế mới cho việc hợp tác song phương trong lĩnh vực hàng không dân dụng trong tương lai.

Ông Tống Chí Dũng nhấn mạnh rằng, cả ông và đại sứ Mỹ Nicholas Burns đều mong muốn Trung Quốc và Mỹ tăng thêm số lượng chuyến bay khi quan hệ giữa hai nước có dấu hiệu tan băng sau nhiều tháng căng thẳng về một số vấn đề toàn cầu.

VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-va-my-tang-cuong-chuyen-bay-giua-2-nuoc-post1060882.vov