Trung Quốc tuyên tử hình quan chức giấu hơn một tấn tiền trong nhà

Cựu quan chức cấp cao của Trung Quốc giấu hơn 200 triệu nhân dân tệ trong nhà vừa bị kết án tử hình về tội tham nhũng, hoãn thi hành án hai năm, Tân Hoa Xã cho biết ngày 17/10.

Ông Ngụy Bằng Viễn lúc còn đương chức. Ảnh: Caixin.

Ngụy Bằng Viễn (Wei Pengyuan), cựu Vụ phó vụ quản lý than đá thuộc Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, bị bắt vào năm 2014 với cáo buộc nhận hối lộ. Khi khám xét nhà nghi phạm, cơ quan chức năng tịch thu hơn 200 triệu nhân dân tệ, được đánh giá số tiền mặt lớn nhất được phát hiện trong vụ án tham nhũng ở Trung Quốc.

Ngày 17/10, tòa án thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc tuyên bị cáo Ngụy mức án tử hình về tội tham nhũng, hoãn thi hành án 2 năm. Điều này đồng nghĩa, sau 2 năm, ông Ngụy sẽ chịu án chung thân, không được phép giảm án hoặc phóng thích, Tân Hoa Xã đưa tin.

Cáo trạng chỉ rõ, trong thời gian tại chức, Ngụy đã lạm dụng chức vụ quyền hạn phê duyệt các dự án than để nhận khoản hối lộ 212 triệu nhân dân tệ ((hơn 700 tỷ đồng). “Ngụy Bằng Viễn đã sở hữu số tài sản lớn vượt quá thu nhập hợp pháp mà không thể giải thích nguồn gốc”, Tân Hoa Xã trích dẫn bản án.

Được biết, số tiền mặt tích thu trong nhà ông Ngụy nặng hơn 1,2 tấn, nếu xếp chồng lên nhau có thể cao 100m. Cảnh sát phải mượn tổng cộng 16 chiếc máy đếm tiền của ngân hàng mới kiểm hết số tiền mặt phi pháp.

Trước đó, ông Lưu Thiết Nam (Liu Tienan), cựu lãnh đạo Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, đã lãnh án chung thân vào năm 2014 với tội danh tương tự.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố, sẽ dẹp “hổ” (quan chức tham nhũng cấp cao) mạnh mẽ như diệt “ruồi” (quan chức tham nhũng cấp thấp hơn) trong cuộc chiến chống lại nạn tham nhũng tràn lan. Ông cũng cảnh báo, vấn nạn này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự lãnh đạo của đảng Cộng sản.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/trung-quoc-tuyen-tu-hinh-quan-chuc-giau-hon-mot-tan-tien-trong-nha-1063384.tpo