Trung Quốc tức giận khi bác sĩ cảnh báo về virus Corona tử vong

Thông báo trên mạng xã hội Weibo, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cho biết, bác sĩ Lý Văn Lượng, 34 tuổi, sống tại Vũ Hán, qua đời rạng sáng 7-2 sau thời gian chiến đấu với virus Corona.

Thông báo trên mạng xã hội Weibo, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cho biết, bác sĩ Lý Văn Lượng, 34 tuổi, sống tại Vũ Hán, qua đời rạng sáng 7-2 sau thời gian chiến đấu với virus Corona.

Người dân đặt hoa bên trong một bệnh viện ở Vũ Hán, tiếc thương bác sĩ Lý Văn Lượng. Ảnh: AFP

Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) nhưng lại bị phạt, đã làm dấy lên sự tức giận và cả nỗi đau của người dân Trung Quốc về một cuộc khủng hoảng tồi tệ hiện đã giết chết hơn 630 người.

Mở rộng điều tra

Ngày 7-2, cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc tuyên bố mở cuộc điều tra sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, một nhóm điều tra sẽ đến thành phố Vũ Hán nhằm điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan vị bác sĩ vốn được người dân tung hô như một anh hùng. “Một nhóm thanh tra sẽ đến Vũ Hán để điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan đến bác sĩ Lý Văn Lượng mà quần chúng phản ánh”, theo Tân Hoa Xã. Hãng tin nhà nước Trung Quốc không cho biết chi tiết về cuộc điều tra.

Thông báo trên mạng xã hội Weibo, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cho biết, bác sĩ Lý Văn Lượng, 34 tuổi, sống tại Vũ Hán, qua đời rạng sáng 7-2 sau thời gian chiến đấu với virus Corona. Bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong 8 bác sĩ bị giới chức Vũ Hán phạt về tội “tung tin đồn thất thiệt” do thảo luận và cảnh báo về tình trạng khẩn cấp của một virus giống Hội chứng hô hấp cấp (SARS) trên mạng xã hội hồi tháng 12. Bác sĩ Lý được cảnh sát thả sau một tiếng thẩm vấn và buộc ký vào văn bản nói rằng sẽ không “tái phạm”. Anh trở lại làm việc tại bệnh viện và nhiễm virus từ một bệnh nhân. Hồi tháng 1, Tòa án Tối cao Trung Quốc đã chỉ trích cảnh sát Vũ Hán vì đã phạt “những kẻ phao tin đồn” này, cho rằng sự lây lan của dịch bệnh có thể sẽ không trở nên nghiêm trọng nếu người dân tin “những lời đồn này” vào thời điểm đó.

Cái chết của anh khiến nhiều người tiếc thương và dẫn đến làn sóng phản ứng giận dữ trên mạng xã hội liên quan đến cách đối phó của giới chức đối với dịch bệnh lần này.

Ngày đầu tiên giảm số ca nhiễm virus Corona tại Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc ngày 7-2 xác nhận 31.526 trường hợp bị nhiễm loại virus mà bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng và các đồng nghiệp lần đầu tiên đưa ra ánh sáng vào cuối tháng 12. Cho đến nay, căn bệnh này lan rộng khắp Trung Quốc, khiến chính phủ phải khóa chặt nhiều thành phố với hàng chục triệu người, và sự hoảng loạn đã lan rộng khắp toàn cầu khi hơn 240 trường hợp nhiễm bệnh đã xuất hiện ở hơn 20 quốc gia. Trong thông báo cập nhật hàng ngày, thêm 73 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì nhiễm bệnh ở nước này lên 636 người. Có 1.568 ca được chữa khỏi.

Tuy nhiên, lần đầu tiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận ngày đầu tiên số ca nhiễm virus Corona mới tại Trung Quốc đã giảm (ngày 6-2). Nhưng tổ chức này cho rằng, vẫn còn quá sớm để đánh giá rằng sự bùng phát dịch tại Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm. Tiến sĩ Mike Ryan, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO cho biết, “có những chu kỳ lây truyền, và chúng ta có thể thấy những trường hợp đó tăng lên trong những ngày tới. Nhưng ít nhất trong thời điểm này, mọi thứ đã ổn định”. Tiến sĩ Ryan cho biết thêm, các ca nhiễm bệnh mới tập trung tại khu vực tâm bệnh dịch của tỉnh Hồ Bắc, chiếm khoảng 80% các trường hợp nhiễm bệnh mới. Thống kê cho thấy chưa có sự gia tăng nhanh ở các tỉnh ngoài khu vực Hồ Bắc. Và cũng như vậy, các ca nhiễm bệnh mới không tăng nhanh ở Hồng Kông, Macao và đảo Đài Loan.

KHẢ ANH

Chủ tịch Trung Quốc đề nghị Mỹ bình tĩnh với dịch Corona

Trong cuộc điện đàm ngày 7-2 để thảo luận về các biện pháp nhằm đối phó với dịch virus Corona mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu chính phủ Mỹ có thái độ bình tĩnh với dịch Corona. THX dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định việc ngăn ngừa và kiểm soát virus Corona ở Vũ Hán đang ở trong “giai đoạn quan trọng”. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về những nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của virus này. Ông Tập đã thể hiện sự tự tin trong việc đánh bại dịch bệnh và bày tỏ hy vọng Mỹ có thể “đánh giá tình huống dịch bệnh với một thái độ bình tĩnh” và “đưa ra những biện pháp phản ứng phù hợp”.

Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình phát động “cuộc chiến toàn dân” chống dịch bệnh virus Corona, trong bối cảnh Trung Quốc áp dụng các biện pháp mạnh hơn để chống dịch ở Vũ Hán.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_219948_.aspx