Trung Quốc trừng phạt 27 quan chức vì SGK có hình ảnh quấy rối trẻ em

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết những hình ảnh minh họa trong sách giáo khoa Toán học mô tả trẻ em của quốc gia này 'xấu xí', một số bức vẽ còn có hàm ý quấy rối tình dục.

Hôm 22/8, Bộ Giáo dục Trung Quốc tuyên bố 27 quan chức từ nhà xuất bản People’s Education Press thuộc sở hữu nhà nước bị khiển trách hoặc cách chức vì loạt ảnh minh họa “không đáp ứng các yêu cầu cơ bản của giáo dục đạo đức”, theo Bloomberg.

“Phong cách tổng thể của các bức hình không phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của công chúng. Một số nhân vật được minh họa xấu xí, thể hiện tinh thần và phong cách kém cỏi, không phản ánh hình ảnh tích cực về trẻ em”, cơ quan này cho biết.

Trước đó, sách giáo khoa dành cho học sinh tiểu học của People’s Education Press gây nên làn sóng phản đối kịch liệt trên mạng xã hội Trung Quốc vào tháng 5.

Lý do là các bức hình vẽ học sinh có đôi mắt nhỏ mà một số coi là phân biệt chủng tộc, mô tả rõ ràng bộ phận sinh dục trên quần của bé trai,...

 Hình ảnh minh họa trong tập 2 sách giáo khoa Toán lớp 4 do People’s Education Press xuất bản. Ảnh: CFOTO/Future Publishing/Getty.

Hình ảnh minh họa trong tập 2 sách giáo khoa Toán lớp 4 do People’s Education Press xuất bản. Ảnh: CFOTO/Future Publishing/Getty.

Vào tháng 5, nhà xuất bản sách giáo khoa lớn nhất của Trung Quốc đưa ra lời xin lỗi công khai trên tài khoản WeChat sau khi được lệnh thiết kế lại tài liệu cho học kỳ bắt đầu từ tháng 9.

Nhiều người tỏ ra bất bình với hình vẽ học sinh có đôi mắt xếch, khẳng định đây là hình thức phân biệt chủng tộc.

Ở một số bài đăng khác, họ chỉ trích rằng các bé trai cố tình bị vẽ đường viền thể hiện cơ quan sinh dục bị hằn trên quần.

Phần lớn khán giả cho rằng bức tranh thô thiển, khắc họa cô gái da trắng cao ngạo còn hai chàng trai da màu cùng dòng chữ: "Chị đẹp quá, mồ hôi của chị có vị gì?".

Các bức ảnh khác bị cho là cợt nhả với phụ nữ, sỉ nhục đàn ông, tạo hình ảnh hớ hênh với trẻ nhỏ, có hàm ý quấy rối tình dục.

Trung Quốc thắt chặt kiểm soát sách giáo khoa và chương trình giảng dạy trong những năm gần đây nhằm thúc đẩy lòng yêu nước trong giới trẻ.

Không chỉ sách, công chúng Trung Quốc tỏ ra khắt khe với các sản phẩm truyền thông thể hiện con người, văn hóa nước này.

Tháng 11/2021, Dior phải gỡ bỏ hình ảnh phụ nữ Trung Quốc mắt một mí, da đen của nhiếp ảnh gia Trần Mạn.

Theo SCMP, hình ảnh của cô bị chỉ trích vì "xuyên tạc phụ nữ và văn hóa Trung Quốc theo cách xấu xí".

Không lâu sau, tháng 12/2021, bức ảnh quảng cáo mì gói từ năm 2019 của thương hiệu Three Squirrels bị cộng đồng mạng đào lại và chỉ trích.

Nhiều người cho rằng hình ảnh quảng cáo đã được photoshop khiến mắt của người mẫu bị xếch quá mức, đồng thời tấn công, chỉ trích ngoại hình của cô gái.

 Hình ảnh gây tranh cãi trong sách giáo khoa tiểu học ở Trung Quốc.

Hình ảnh gây tranh cãi trong sách giáo khoa tiểu học ở Trung Quốc.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-trung-phat-27-quan-chuc-vi-sgk-co-hinh-anh-quay-roi-tre-em-post1348032.html