Trung Quốc "trục xuất" 10 tàu cá Việt Nam tại phần vịnh Bắc Bộ của Việt Nam.

VIT - Với lý do các tàu cá nước ngoài vi phạm “chủ quyền” và lệnh cấm đánh bắt cá của mình. Lực lượng chức năng của Trung Quốc trong quá trình tuần tra trên khu vực vịnh Bắc Bộ luôn có những động thái gây khó dễ đối với các ngư dân của Việt Nam khi tác nghiệp tại đây.

Báo mạng điện tử của Trung Quốc đưa tin, trong quá trình tuần tra chấp pháp trên khu vực đường ranh giới vịnh Bắc Bộ - nơi phân định lãnh hải giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, lực lượng chức năng nước này đã tiến hành xua đuổi và "trục xuất" khoảng 10 tàu cá mà phía Trung Quốc gọi đó là tàu cá “nước ngoài”. Vịnh Bắc Bộ, nơi chỉ có ngư dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc được quyền tác nghiệp đánh bắt thủy hải sản tại khu vực này. Việc "trục xuất" các tầu cá Việt Nam là một hành động khiêu khích có tính toán. Xem ra sự ngang ngược của Trung Quốc đã vượt qua mọi giới hạn bảo đảm cho họ có được sự tôn trọng từ cộng đồng quốc tế. Vào những thế kỷ trước, nhiều người Hoa đói ăn chạy nạn sang Việt Nam, họ đã được người Việt cưu mang. Nay hành động Trung Quốc cậy tầu sắt đâm thuyền gỗ, hại chết ngư dân nghèo Việt Nam, là những hành động tội ác "Trời không dung, Đất không tha, Người người khinh bỉ". Được biết, tham gia quá trình tuần tra trên vịnh Bắc Bộ của lực lượng hải cảnh thành phố Thành Phòng gồm 55 người và 4 tàu hải cảnh. Ngày 22/06, trong quá trình tuần tra tại đường phân định vịnh Bắc Bộ với Việt Nam hai tàu hải cảnh số hiệu 45041 và 45048 đã tiến hành truy cản và tiến hành cưỡng ép, tịch thu dụng cụ đánh bắt đối với hoạt động tác nghiệp của 6 tàu cá “nước ngoài” bị cho là vi phạm lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. Được biết, trước đó ngày 16/05, Trung Quốc đã tự ý đơn phương tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền trên biển của Việt Nam đồng thời gây khó khăn đối với các ngư dân của Việt Nam trong quá trình hoạt động kinh tế biển của mình. Mặc dù bộ ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối, song phía Trung Quốc vẫn ngang nhiên áp dụng lệnh cấm đánh bắt này từ ngày 16/05 đến ngày 01/08/2010. Theo đó Trung Quốc sẽ tiến hành giám sát việc thực thi lệnh này từ vĩ tuyến 12 độ vĩ bắc của quần đảo Trường Sa lên khu vực đảo Hải Nam. Việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá đồng thời tiến hành trục xuất, xua đuổi ngư dân Việt Nam tác nghiệp tại khu vực vịnh Bắc Bộ là một hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc cần phải tôn trọng Công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và Tuyên bố chung về ứng xử giữa các bên trong vấn đề biển Đông năm 2002.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/quansu/thsk/la78323/default.html