Trung Quốc tổ chức lễ truy điệu cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân

Trung Quốc sáng nay tổ chức lễ truy điệu cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh sau lễ hỏa táng thi hài ông. Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo cấp cao.

Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo viếng ông Giang Trạch Dân tại bệnh viện đa khoa quân y Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 5/12. Ảnh: Xinhua

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, lễ truy điệu cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân diễn ra lúc 10h (9h giờ Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp.

Trong ngày này, cả nước Trung Quốc, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán và cơ quan đại diện của nước này ở nước ngoài sẽ treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong một ngày. Người dân trên cả nước Trung Quốc sẽ dành 3 phút để mặc niệm ông.

Các sàn giao dịch chứng khoán tại Thượng Hải và Thâm Quyến, sàn giao dịch vàng bạc Trung Quốc tại Hong Kong tạm dừng hoạt động trong thời gian mặc niệm.

Quang cảnh các quan chức viếng trước thi hài ông Giang Trạch Dân, ngày 5/12. Ảnh: Xinhua

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời hôm 30/11 ở tuổi 96 tại Thượng Hải, vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng. Ngày 1/12, linh cữu của ông đã được đưa bằng máy bay từ thành phố Thượng Hải tới thủ đô Bắc Kinh.

Ngày 5/12, lễ viếng và hỏa táng ông Giang Trạch Dân đã được tổ chức tại Bệnh viện đa khoa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Nghĩa trang Cách mạng Babaoshan ở thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nguyên Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Uông Dương cùng các Ủy viên Bộ Chính trị và thành viên chính phủ khác đã tham dự buổi lễ.

Ông Tập Cận Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới vợ của ông Giang là bà Vương Diệp Bình và những người thân khác, ngày 5/12. Ảnh: Xinhua

Theo Xinhua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo đã cúi đầu 3 lần trước linh cữu của ông Giang Trạch Dân, bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương sâu sắc. Sau đó, ông Tập đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới vợ của ông Giang là bà Vương Diệp Bình và những người thân khác.

Người dân thuộc các tầng lớp ở thủ đô Bắc Kinh đã đứng dọc hai bên đường từ Bệnh viện đa khoa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc – nơi quàn thi hài ông đến Nghĩa trang Bát Bảo Sơn, để tiễn biệt và bày tỏ sự tưởng nhớ.

Người dân xếp hàng tiễn đưa xe chở linh cữu ông Giang Trạch Dân, ngày 5/12. Ảnh: Xinhua

Người dân xếp hàng tiễn đưa xe chở linh cữu ông Giang Trạch Dân, ngày 5/12. Ảnh: Xinhua

Ông Giang Trạch Dân giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1989, thời điểm nước này đang trong giai đoạn đầu của quá trình hiện đại hóa kinh tế.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Trung Quốc đã trải qua thời kỳ phát triển bền vững với một loạt cải cách, thu hồi Hong Kong từ Anh và Macau từ Bồ Đào Nha. Vào thời điểm ông nghỉ hưu năm 2002, Trung Quốc đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), giành được quyền đăng cai Thế vận hội Mùa hè năm 2008.

Người dân đặt hoa bên ngoài ngôi nhà cũ của cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, ngày 5/12. Ảnh: AFP

Theo Xinhua, "ông Giang Trạch Dân là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, có uy tín cao được toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc Trung Quốc thừa nhận. Ông là một người theo chủ nghĩa Mác vĩ đại, một nhà cách mạng vô sản vĩ đại, một chính khách, một nhà chiến lược quân sự và một nhà ngoại giao lâu đời.

Ông là chiến sĩ cộng sản lão luyện, nhà lãnh đạo kiệt xuất của sự nghiệp vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Ông là cốt lõi của thế hệ lãnh đạo tập thể thứ ba của đảng Cộng sản Trung Quốc và là người sáng lập chính của thuyết Ba đại diện".

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/trung-quoc-to-chuc-le-truy-dieu-cuu-chu-tich-giang-trach-dan-post15109.html