Trung Quốc thử thành công UAV cỡ lớn chạy bằng năng lượng Mặt Trời

Chiếc máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn chạy bằng năng lượng Mặt Trời QMX50, thực hiện chuyến bay đầu tiên ở Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc thử thành công UAV cỡ lớn chạy bằng năng lượng Mặt Trời. (Nguồn: CGTN)

Các nhà khoa học Trung Quốc đã thử nghiệm thành công máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn chạy bằng năng lượng Mặt Trời QMX50, thực hiện chuyến bay đầu tiên ở Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc.

Trong thông báo ngày 4/9, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) cho biết QMX50 cất cánh lúc 17h50 ngày 3/9 và hạ cánh an toàn sau chuyến bay kéo dài 26 phút.

QMX50 do Viện Thiết kế máy bay số 1 của AVIC phát triển. Các linh kiện hệ thống của máy bay đều ở trong trạng thái tốt sau chuyến bay đầu tiên thành công.

Đây là mẫu UAV cỡ lớn đầu tiên có cấu hình 2 thân và là nền tảng UAV chạy hoàn toàn bằng năng lượng Mặt Trời do AVIC phát triển.

(Theo THX, TTXVN)

Mai Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-thu-thanh-cong-uav-co-lon-chay-bang-nang-luong-mat-troi-196865.html