Trung Quốc tăng tập trận sát biên giới với Ấn Độ

Trung Quốc đưa ra lời cảnh báo cứng rắn với New Delhi, tuyên bố sẽ tăng cường triển khai quân và tập trận bắn đạn thật dọc theo biên giới đang tranh chấp với Ấn Độ.

Ngày 24/7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho hay quân đội nước này có kế hoạch "tăng cường triển khai quân và tập trận bắn đạn thật có mục tiêu" dọc theo khu vực biên giới Donglang, nơi đang có tranh chấp với Ấn Độ.

Ông Ngô nhấn mạnh Ấn Độ “đừng ảo tưởng” về khả năng và cam kết của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đối với an ninh quốc gia. “Dời núi còn dễ hơn là làm lung lay PLA", ông nói.

Pháo binh Trung Quốc trong một cuộc tập trận. Ảnh: SCMP.

Phát ngôn viên Ngô cho biết thêm sức mạnh chiến đấu của quân đội Trung Quốc đã liên tục được nâng cao. Ông nhấn mạnh rằng dự án xây dựng của Trung Quốc là "hợp lý và hợp pháp", New Delhi đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc cũng như luật pháp quốc tế.

Ông Ngô tái khẳng định quan điểm của Trung Quốc rằng việc rút quân của Ấn Độ là điều kiện tiên quyết và là nền tảng cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ấn Độ nên “khắc phục những sai lầm của mình và chấm dứt khiêu khích”.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra một tuần trước lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập PLA 1/8.

Khu vực tranh chấp biên giới giữa Trung - Ấn (vòng tròn đỏ). Đồ họa: Wikipedia.

Tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ trở nên căng thẳng từ đầu tháng 6, khi Trung Quốc tiến hành xây dựng con đường tại khu vực nước này gọi là Donglang (Ấn Độ gọi là Doka La, Bhutan gọi là Dokalam). Sự việc đã nhanh chóng đẩy mối quan hệ Trung - Ấn vào thế mâu thuẫn khó hóa giải.

Báo chí Ấn Độ trích dẫn nguồn tin quân đội cho biết khoảng 3.000 binh sĩ đã được triển khai mỗi bên trong cuộc đối đầu “gần như trực diện” ở khu tam giác hẻo lánh của Sikkim, Tây Tạng và Bhutan trong mấy tuần qua.

Tuần trước, quân đội Trung Quốc đã tổ chức tập trận bắn đạn thật ở cao nguyên Tây Tạng. Vị trí tập trận nằm không xa Doklam, nơi quân đội hai nước đối đầu nhau trong suốt mấy tuần qua. Cùng với phát biểu của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, báo chí nước này cảnh báo Ấn Độ về số phận còn tồi tệ hơn thất bại trong cuộc xung đột biên giới 55 năm trước.

Quốc Việt - Ngụy An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-tang-tap-tran-sat-bien-gioi-voi-an-do-post765540.html