Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu than đá Triều Tiên

Chính quyền Trung Quốc ngày 10.12 chính thức tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên trong vòng ba tuần, tuân thủ biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đối với Triều Tiên.

Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên trong vòng ba tuần - Ảnh: Reuters

“Sau khi bỏ phiếu thông qua nghị quyết 2321 của Hội đồng bảo an LHQ, Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên”, AFP dẫn thông cáo của chính phủ Trung Quốc ngày 10.12 cho biết.

Theo thông cáo, Trung Quốc sẽ tạm ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên trong vòng ba tuần, bắt đầu vào ngày 11.12 và kết thúc vào ngày 31.12.

Hội đồng bảo an LHQ ngày 30.11 đã thông qua nghị quyết 2321, bao gồm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 5 vào ngày 9.9.

Nghị quyết trên sẽ hạn chế việc xuất khẩu than đá của Triều Tiên xuống còn 7,5 triệu tấn (tức có giá trị dưới 400 triệu USD).

Nhưng trong giai đoạn tháng 3-10.2016, Triều Tiên đã xuất khẩu 24,8 triệu tấn than đá, cao gấp ba lần so với lượng than đá giới hạn theo nghị quyết LHQ hiện hành.

Chỉ tính riêng trong tháng 10.2016, Trung Quốc, đồng minh lâu năm của Triều Tiên, đã nhập khẩu 1,8 triệu tấn than đá của Triều Tiên với tổng trị giá 101 triệu USD, theo số liệu gần đây của Hải quan Trung Quốc.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trung-quoc-tam-ngung-nhap-khau-than-da-trieu-tien-773074.html