Trung Quốc phòng dịch COVID-19 ra sao khi tổ chức Thế vận hội?

tránh tình trạng lây, nhiễm COVID-19 giữa các vận động viên (VĐV) Thế vận hội Olympic mùa Đông và gần 22 triệu người dân Bắc Kinh, Trung Quốc đã xây dựng một khu vực riêng không tiếp xúc với bên ngoài, truy cập Internet thoải mái và có robot phục vụ bữa ăn.

Trong vòng 60 ngày, hàng chục ngàn vận động viên và nhân viên hỗ trợ sẽ tham gia Thế vận hội Olympic và Paralympic tại Trung Quốc. Và họ sẽ di chuyển trong hệ thống "khép kín" giữa các điểm thi đấu, khách sạn và thậm chí cả quán bar. Các điểm đến được kết nối bằng mạng lưới giao thông chuyên dụng.

Hình ảnh cảnh sát đứng gác bên ngoài khu vực tách biệt dành cho vận động viên tham gia Olympic ở Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

Các phương tiện phục vụ cho Thế vận hội Olympic sẽ đi theo làn đường riêng và người dân địa phương đã được cơ quan chức năng khuyến cáo nên tránh xa ngay cả trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Đáng chú ý, các vận động viên và đội ngũ phóng viên báo chí sẽ tiếp xúc với khoảng 19 nghìn tình nguyện viên người Trung Quốc. Nhiều người trong số đó sẽ ở trong khu vực riêng biệt hơn ba tháng. Cụ thể, một trong số đó là tình nguyện viên Meixuan, nữ 23 tuổi, làm việc tại Trung tâm Truyền thông. Meixuan cho biết cô thay khẩu trang 4 lần/ngày và cảm thấy an toàn khi ở trong khu vực riêng.

VĐV đoàn Thụy Sĩ được kiểm tra kỹ càng trước khi vào khu vực dành riêng cho vận động viên. Ảnh: AP

Nguồn tin từ hãng Bloomberg, người ở trong khu vực này phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 hàng ngày, cũng như phải tuân thủ các quy định như đeo khẩu trang N95 và giãn cách. Đồng thời việc xét nghiệm COVID-19 hàng ngày được đánh giá là cải tiến nhiều so với Thế vận hội Olympic Tokyo diễn ra vào năm 2020.

Tuy nhiên, một trong những câu hỏi lớn nhất ở hiện tại là liệu VĐV nước ngoài tại Trung Quốc có bị ảnh hưởng bởi các quy định riêng về Internet hay không, vì nước này chặn một số trang mạng xã hội lớn như Instagram, Google hay Twitter.

Hình ảnh nhân viên mặc trang bị bảo hộ PPE pha chế cocktail cho nhà báo và quan chức Olympic tại thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Ảnh: REUTERS

Robot pha chế đồ uống tại Trung tâm Truyền thông. Ảnh: CANADIAN PRESS

Nói về điểm này, người ở trong khu vực riêng sẽ được truy cập mạng Internet mở khi kết nối với Wifi bằng thông tin đăng nhập cá nhân. Bên cạnh đó, các VĐV đều có thể chia sẻ trải nghiệm của họ trên các phương tiện truyền thông xã hội thông thường.

Toàn bộ khu vực ăn uống được ngăn cách bởi các tấm nhựa, thường xuyên có nhân viên lau dọn sạch sẽ. Ảnh: REUTERS

Hình ảnh Robot phun khử khuẩn dọc lối đi khách sạn tại Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, các VĐV dùng ứng dụng theo dõi sức khỏe My2022 vì mục đích kiểm soát dịch COVID-19. Song vẫn có một số lo ngại về mức độ bảo mật dữ liệu.

Những quốc gia lớn như Australia, Bỉ, Canada, Hà Lan và Mỹ là một vài trong số các nước đã khuyến cáo các vận động viên không kết nối mạng WiFi và sử dụng điện thoại giá rẻ, trả trước (burner phone) nếu có thể.

Nhân viên mặc đồ bảo hộ phun thuốc khử khuẩn ở Trương Gia Khẩu - đây là nơi diễn ra các môn thi ngoài trời như trượt tuyết. Ảnh: REUTERS

Đồng thời, Ủy ban tổ chức Olympic Bắc Kinh bác bỏ lời khuyên nói trên, nói rằng những lo ngại như vậy "hoàn toàn vô căn cứ".

Đ.T

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-quoc-phong-dich-covid-19-ra-sao-khi-to-chuc-the-van-hoi-post180480.html