Trung Quốc nỗ lực đuổi kịp Công ty SpaceX về số vụ phóng tên lửa vũ trụ

Công ty SpaceX mặc dù là đơn vị tư nhân của Mỹ nhưng có thành tựu rất đáng nể trong lĩnh vực chinh phục không gian vũ trụ. Không chịu thua kém SpaceX, Trung Quốc cũng dự định phá kỷ lục quốc gia của chính mình về số lượng sứ mệnh phóng vệ tinh, tàu vũ trụ và các thiết bị khác lên quỹ đạo.

Công ty SpaceX thuộc sở hữu của tỷ phú công nghệ Elon Musk đang liên tiếp phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác liên quan tới số vụ phóng tên lửa vũ trụ vào quỹ đạo.

Vào năm 2022, Công ty SpaceX đã thực hiện 61 lần phóng tên lửa đẩy của mình ra ngoài vũ trụ, đây là một kỷ lục. Sang năm 2023, doanh nghiệp này đã tăng đáng kể số lần phóng và phá kỷ lục cũ, khi họ nỗ lực đạt được những thành tựu mới.

Kết quả là SpaceX đã thực hiện 96 lần phóng trong năm 2023, tần suất 4 ngày thực hiện một vụ phóng, trong đó 91 lần thông qua tên lửa Falcon 9 và 5 lần sử dụng Falcon Heavy. Năm ngoái, SpaceX đã phóng Falcon 9 nhiều lần hơn cả thập kỷ đầu tiên sau khi tên lửa ra mắt.

Nhưng cũng có sự cố khi một trong những tầng đầu tiên của tên lửa Falcon 9, đã được sử dụng 19 lần không thể tái chế thêm nữa, nó rơi xuống biển do gió và sóng mạnh trên một bệ phóng ngoài khơi, sau khi trở về thành công và được đưa đến sân bay vũ trụ.

SpaceX gần đây đã thực hiện vụ phóng tên lửa thứ 250 vào quỹ đạo. Hơn nữa, công ty đã có thể lập kỷ lục mới về thời gian (khoảng cách) ngắn nhất giữa các lần phóng - chưa đầy 3 giờ.

Ngoài ra cần nói thêm đó là danh sách này không bao gồm các lần phóng thử nghiệm của tàu vũ trụ Starship, mà chỉ tính đến những vụ phóng vì mục đích thương mại.

Cách đây vài năm, ông Musk đặt mục tiêu “100 lần phóng thử nghiệm” và công ty gần như đã đạt được đích ngắm này. SpaceX muốn thực hiện tới 144 sứ mệnh Falcon 9 vào năm 2024 khi tiếp tục triển khai chòm sao vệ tinh Starlink của riêng mình.

Không chịu thua kém SpaceX, Trung Quốc cũng dự định phá kỷ lục quốc gia của chính mình về số lượng sứ mệnh phóng vệ tinh, tàu vũ trụ và các thiết bị khác lên quỹ đạo.

Theo kế hoạch của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), nước này dự kiến sẽ thực hiện khoảng 100 vụ phóng vào năm 2024, trung bình cứ 3 ngày rưỡi lại có một vụ phóng.

"Vào năm 2024, ngành vũ trụ Trung Quốc có kế hoạch thực hiện khoảng 100 lần phóng. Một kỷ lục mới dự kiến sẽ được thiết lập", thông báo của CASC cho biết.

Bản thân tập đoàn dự định thực hiện khoảng 70 lần phóng, sẽ đưa hơn 290 tàu vũ trụ vào quỹ đạo. Khoảng 30 vụ phóng còn lại sẽ do các công ty Trung Quốc khác tiến hành, bao gồm cả từ sân bay vũ trụ thương mại mới trên đảo Hải Nam.

Cũng trong năm nay, Trung Quốc có kế hoạch thực hiện các vụ phóng đầu tiên của tên lửa Trường Chinh-6C và Trường Chinh-12.

Trạm quỹ đạo Thiên Cung sẽ gửi hai tàu vũ trụ chở hàng và hai tàu vũ trụ có người lái. Việc thực hiện chương trình mặt trăng của Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục.

Đặc biệt, việc phóng vệ tinh chuyển tiếp Queqiao-2, tàu thăm dò Chang'e-6 và thu thập các mẫu đất đầu tiên từ phía xa của Mặt trăng về Trái đất trong lịch sử loài người đã được lên kế hoạch. Ngoài ra Bắc Kinh còn thực hiện dự án nghiên cứu tiểu hành tinh và sao Hỏa.

Vào năm 2023, Trung Quốc đã chiếm vị trí thứ 2 trên thế giới khi thực hiện 67 vụ phóng tên lửa vào không gian, đưa tổng cộng 221 tàu vũ trụ lên trên quỹ đạo.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trung-quoc-no-luc-duoi-kip-cong-ty-spacex-ve-so-vu-phong-ten-lua-vu-tru-post568501.antd