Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (11/3) đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng Ấn Độ tham dự hoạt động tại khu vực tranh chấp ở biên giới giữa hai nước.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ lại có dấu hiệu nóng lên sau những động thái gần đây tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 11/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã phản đối việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới bang Arunachal Pradesh - khu vực biên giới tranh chấp giữa Bắc Kinh và New Delhi, mà Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng. “Những động thái liên quan của Ấn Độ sẽ chỉ làm phức tạp thêm vấn đề biên giới và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình ở khu vực biên giới giữa hai nước. Trung Quốc bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối hoạt động của lãnh đạo Ấn Độ ở khu vực phía Đông biên giới Trung-Ấn, đồng thời đã giao thiệp nghiêm khắc với phía Ấn Độ.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Phản ứng của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Thủ tướng Modi đến bang này dự lễ khánh thành Đường hầm Sela hôm 9/3, công trình mà theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ là sẽ giúp cung cấp kết nối giao thông trong mọi thời tiết cho khu vực Tawang, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ấn Độ và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới. Theo phía Ấn Độ, đường hầm này có tầm quan trọng chiến lược do có vị trí gần “Đường Kiểm soát Thực tế” (LoC) được tạo ra để làm ranh giới và giảm căng thẳng giữa hai nước sau cuộc chiến năm 1962.

Ông Uông tái khẳng định “Nam Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc” và không công nhận việc Ấn Độ thành lập bang Arunachal Pradesh. Theo Bắc Kinh, “vấn đề biên giới Trung-Ấn chưa được giải quyết và Ấn Độ không có quyền tự ý phát triển” khu vực này.

Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Ấn Độ tới vùng đất tranh chấp này. Trước đó, ông đã từng đến đây ít nhất 3 lần vào tháng 2 các năm 2015, 2018 và 2019.

Động thái trên diễn ra sau khi Ấn Độ điều thêm khoảng 10.000 binh lính tới khu vực biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc, theo truyền thông quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 8/3 cho rằng, việc Ấn Độ tăng cường triển khai quân sự ở khu vực biên giới Trung-Ấn “không có lợi cho những nỗ lực của Trung Quốc và Ấn Độ nhằm xoa dịu tình hình biên giới, cũng không có lợi cho việc duy trì hòa bình và yên tĩnh tại khu vực biên giới Trung-Ấn”, càng “không phù hợp với đồng thuận giữa hai bên trong việc cùng nhau giảm bớt căng thẳng ở biên giới”.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-khong-hai-long-truoc-viec-thu-tuong-an-do-den-khu-vuc-tranh-chap-post1082057.vov