Trung Quốc dự định cho Mỹ mượn gấu trúc, động thái 'phá băng' quan hệ giữa hai nước

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vừa cho biết, Bắc Kinh có thể gửi gấu trúc mới đến Mỹ, xem chúng là 'đặc phái viên của tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ'- một động thái làm dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai cường quốc.

“Tôi… được biết rằng sở thú San Diego và người dân California rất mong được chào đón gấu trúc quay trở lại” - ông Tập nói với các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ trong bài phát biểu tại San Francisco hôm 15-11.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ về bảo tồn gấu trúc và cố gắng hết sức để đáp ứng mong muốn của người dân California nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta”.

Ông Tập đưa ra nhận xét này vài giờ sau khi ông có cuộc hội đàm sâu rộng với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đã có những bước đi tích cực trong việc ổn định mối quan hệ khó khăn giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Trung Quốc cho hơn 20 quốc gia trên thế giới mượn gấu trúc với tư cách là phái viên hữu nghị từ Bắc Kinh – một chương trình thường được gọi là “ngoại giao gấu trúc”.

Trong thập kỷ qua, ông Tập đã phê duyệt gửi gấu trúc đến các vườn thú ở Châu Âu, bao gồm cả Đức, Hà Lan, Đan Mạch và Phần Lan. Năm ngoái, Trung Quốc đã gửi một cặp gấu trúc đến Qatar, lần đầu tiên cho một quốc gia Trung Đông.

Trung Quốc dự định sẽ gửi gấu trúc đến Mỹ

Trung Quốc dự định sẽ gửi gấu trúc đến Mỹ

Trung Quốc đã không gửi bất kỳ con gấu trúc mới nào cho Mỹ trong hai thập kỷ.

Gấu trúc đã đóng vai trò như một thước đo không chính thức về quan hệ Trung-Mỹ kể từ năm 1972, khi Bắc Kinh tặng một cặp gấu cho Vườn thú quốc gia Smithsonian ở Washington, D.C. sau chuyến đi phá băng quan hệ lịch sử của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới Trung Quốc.

Đầu tháng này, ba con gấu trúc cuối cùng còn sót lại tại vườn thú Quốc gia Smithsonian – Tian Tian, Mei Xiang và đàn con của chúng, Xiao Qi Ji – đã được đưa trở lại Trung Quốc, đánh dấu kết thúc hơn 50 năm gấu trúc Trung Quốc được nuôi dưỡng tại vườn thú.

“Gần đây, ba con gấu trúc tại Vườn thú quốc gia Smithsonian ở Washington D.C. đã quay trở lại Trung Quốc. Tôi được biết rằng nhiều người Mỹ, đặc biệt là trẻ em, thực sự không muốn nói lời tạm biệt với gấu trúc và đến sở thú để tiễn chúng” - ông Tập nói trong sự kiện bữa ăn tối 15-11.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc không cung cấp thêm thông tin chi tiết về nơi mà những con gấu trúc Trung Quốc trong tương lai có thể được gửi đến, nhưng cho rằng California sẽ là điểm đến khả dĩ nhất.

Vườn thú San Diego đã trả lại hai con gấu trúc cuối cùng cho Trung Quốc vào năm 2019, sau khi thỏa thuận cho mượn kết thúc.

Ông Tập đến San Francisco hôm 14-11 trong chuyến thăm bốn ngày, trong đó có việc ông tham dự Diễn đàn quốc tế Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ sau hơn 6 năm.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-du-dinh-cho-my-muon-gau-truc-de-pha-bang-quan-he_155409.html