Trung Quốc dồn mọi nguồn lực cứu hộ sau thảm họa động đất

Một trận lở đất nghiêm trọng đã diễn ra tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Đây là tỉnh nằm giáp với tỉnh Cam Túc, nơi xảy ra trận động đất kinh hoàng có độ lớn 6,2 vào rạng sáng hôm qua 19/12. Hiện chưa có con số thương số thương vong sau trận lở đất. Công tác cứu hộ động đất đang được chính quyền Trung Quốc đẩy mạnh tại cả hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải.

Tính đến thời điểm hiện tại, thảm họa động đất ở tỉnh Cam Túc đã khiến 131 người thiệt mạng và 536 người bị thương. Động đất cũng khiến 14 người thiệt mạng và 198 người bị thương ở tỉnh Thanh Hải.

Thời tiết giá lạnh đang là trở lực lớn nhất đối với công tác cứu hộ hiện nay. Tuy nhiên, các đội cứu hộ khẩn cấp vẫn đang làm việc không ngơi nghỉ trong điều kiện hết sức khó khăn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi dồn mọi nguồn lực cứu hộ cứu nạn động đất. Hàng nghìn lính cứu hỏa, nhân viên tìm kiếm cứu nạn và gần 600 nhân viên y tế đã được điều đến nơi xảy ra động đất.

Trung tâm sơ tán đã được thành lập, các lều trại được dựng lên dành cho những người dân lánh nạn. Tổng cộng hơn 155.000 tòa nhà đã bị hư hại nên số lượng người dân cần được cung cấp nơi sơ tán an toàn là khá lớn.

Truyền thông địa phương thông tin, 2.500 lều, 20.000 áo khoác và 5.000 giường lưu động đã được chuyển đến tỉnh Cam Túc. Chính quyền trung ương Trung Quốc đã dành sơ bộ 200 triệu Nhân dân tệ (gần 690 tỷ đồng) cho công tác cứu hộ, "đảm bảo an ninh cho cuộc sống và tài sản của nhân dân, giảm thiểu tác động của thiệt hại do thảm họa".

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/trung-quoc-don-moi-nguon-luc-cuu-ho-sau-tham-hoa-dong-dat-203662.htm