Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm rượu từ EU

Trung Quốc đang tiến hành một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm rượu mạnh từ EU, đây là một động thái mới sau khi EU mở cuộc điều tra vào mùa thu năm ngoái về trợ cấp xe điện.

Trung Quốc cho biết, cuộc điều tra được thúc đẩy bởi đơn đăng ký của một hiệp hội rượu nội địa và nhắm vào rượu cognac của Pháp. Trong khi đó, Pháp cũng là nước ủng hộ chính cho cuộc điều tra của EU về xe điện Trung Quốc.

Ngành công nghiệp rượu mạnh chỉ chiếm một phần nhỏ ở Trung Quốc. Nước này đã nhập khẩu rượu mạnh trị giá 1,57 tỷ USD từ rượu nho chưng cất trong 11 tháng đầu năm 2023, trong khi xuất khẩu khoảng 12,7 tỷ USD xe điện sang EU trong cùng thời kỳ.

Người phát ngôn Valerie Mabin của BNIC cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng các sản phẩm và hoạt động thương mại của chúng tôi tuân thủ đầy đủ các quy định của Trung Quốc và quốc tế, đồng thời EU và Trung Quốc sẽ tìm ra cách mang tính xây dựng để giải quyết mọi tranh chấp song phương, như đã từng xảy ra trước đây về các vấn đề khác”.

Bruce Pang, nhà kinh tế trưởng tại Jones Lang LaSalle cho biết: “Pháp bị ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc điều tra về rượu mạnh. Trung Quốc đang cố gắng gây thêm áp lực lên quốc gia ủng hộ lớn nhất cho cuộc điều tra xe điện Trung Quốc của EU”.

Các nhà phân tích lưu ý rằng cuộc điều tra bán phá giá của Trung Quốc năm 2013 đối với hàng nhập khẩu rượu vang của EU được đưa ra nhằm đáp trả thuế quan đối với hàng nhập khẩu tấm pin mặt trời của Trung Quốc, đã bị hủy bỏ trong vòng một năm.

Trung Quốc có lịch sử sử dụng thương mại để giúp đạt được các mục tiêu chính sách của mình. Trước đây, cơ quan này đã xem xét nhập khẩu rượu nước khác khi căng thẳng địa chính trị bùng phát với Úc, dẫn đến việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với rượu vang Úc, làm suy giảm một trong những thị trường nước ngoài lớn của nước này. Khi mối quan hệ được cải thiện, Trung Quốc bắt đầu xem xét lại các biện pháp hạn chế.

Noah Barkin, cố vấn cấp cao của Rhodium Group cho biết: “Trung Quốc đang cho châu Âu thấy sự trả đũa sẽ như thế nào nếu nước này áp thuế đối với xe điện của Trung Quốc. Động thái này sẽ tác động nặng nề nhất đến các nước sản xuất rượu vang như Pháp - và đó có lẽ không phải ngẫu nhiên. Pháp là nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc”.

Trong khi Trung Quốc đại diện cho một thị trường lớn cho các thương hiệu rượu châu Âu, vốn đang phải vật lộn với sự sụt giảm mạnh về nhu cầu của Mỹ, thì đây vẫn là một ngành công nghiệp nhỏ ở một quốc gia chủ yếu uống loại rượu địa phương có tên là baijiu.

Hôm thứ Sáu (5/1), Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết rằng, cuộc điều tra của Trung Quốc sẽ tập trung vào các sản phẩm rượu mạnh được đóng trong các thùng chứa nhỏ hơn 200 lít từ EU.

Gilles Guibout, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Axa Investment Managers cho biết, rượu cognac được xem là sản phẩm cao cấp ở Trung Quốc được bán với giá cao hơn nhiều so với rượu địa phương nên phí bán phá giá khá lớn. “Đây hoàn toàn là sự trả đũa đối với xe điện”, ông cho biết.

Các hành động thương mại gần đây của EU đối với Trung Quốc đã mở rộng ra ngoài lĩnh vực xe điện. Tháng trước, EU cũng mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với dầu diesel sinh học và melamine xuất khẩu của Trung Quốc. Vào tháng 11, EU đã áp đặt thuế chống bán phá giá tạm thời đối với hàng nhập khẩu một số sản phẩm nhựa từ Trung Quốc.

Zhao Yongsheng, giáo sư tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế ở Bắc Kinh cho biết, ông không nghĩ cuộc điều tra rượu mạnh mới là dấu hiệu của một cuộc chiến thương mại bắt đầu giữa Trung Quốc và EU.

“Đó là một sự trả đũa nhưng hợp lý. Trung Quốc đã chọn một sản phẩm có ít tác động đến EU, nhưng thông điệp là nước này có thể nhắm tới những hàng hóa quan trọng hơn nhiều của châu Âu trong tương lai như rượu vang, sản phẩm xa xỉ và ô tô”, ông cho biết.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/trung-quoc-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-doi-voi-cac-san-pham-ruou-tu-eu-post337250.html