Trung Quốc điều 6000 nhân viên y tế tới Hồ Bắc đối phó với dịch bệnh

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, khoảng 6.000 nhân viên y tế đã được cử tới trung tâm của dịch bệnh là tỉnh Hồ Bắc. Vấn đề Trung Quốc phải đối mặt hiện nay là tình trạng thiếu quần áo bảo hộ, đã làm chậm quá trình triển khai công tác y tế ở Hồ Bắc. Trong khi đó, nhiều quốc gia và doanh nghiệp nước ngoài bắt đầu hạn chế đi lại tới các vùng có dịch bệnh.

Theo công bố mới nhất, số người chết vì coronavirus ở Trung Quốc đã tăng vọt lên 107 người, hơn 4500 người nhiễm bệnh. Chỉ trong 1 ngày có gần 1800 trường hợp mắc mới đã được chính quyền Trung Quốc xác nhận vào sáng ngày 28/1. Có hơn 20 trường hợp tử vong mới được báo cáo, họ đều ở tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của vụ dịch.

Đến thời điểm này, ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh ít tuổi nhất là một bé gái mới 9 tháng tuổi ở Trung Quốc. Trong khi đó, một số quốc gia đã công bố thêm người nhiễm bệnh mới như Singapore đã xác nhận thêm 1 trường hợp nhiễm NCoV , Campuchia cũng ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên. Số các trường hợp mắc bệnh ở một số quốc gia trên thế giới đến thời điểm này như Thái Lan có 8 người nhiễm bệnh; Mỹ, Australia, mỗi nước có 5 trường hợp; Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia có 4 trường hợp mỗi nước; Canada, Việt Nam mỗi nước có 2 trường hợp; Nepal, Campuchia mỗi nước có 1 người nhiễm NCoV.

Phó trưởng phòng quản lý y tế của Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc Jiao Yahui, cho biết việc thiếu các trang thiết bị y tế gây ảnh hướng tới nỗ lực của Trung Quốc trong việc ngăn chặn dịch bệnh và điều trị cho những người nhiễm bệnh.

Trung Quốc đã huy động khoảng 6.000 nhân viên y tế trên khắp đất nước để hỗ trợ y tế cho địa phương này, điều trị cho số bệnh nhân đang không ngừng gia tăng, khiến hệ thống y tế ở Hồ Bắc trong tình trạng quá tải. Hiện đã có khoảng 4.000 nhân viên y tế được tăng cường cho Hồ Bắc, dự kiến gần 1800 người nữa sẽ đến vào tối ngày 28/1 để trợ giúp cho tâm dịch Vũ Hán và 7 thành phố khác của tỉnh Hồ Bắc.

Trung Quốc đã huy động hàng nghìn nhân viên y tế tới Hồ Bắc hỗ trợ dập dịch

Tại Vũ Hán, hơn 10.000 giường bệnh đã sẵn sàng để đáp ứng số lượng bệnh nhân ngày càng tăng. Tuy nhiên vấn đề ngành y tế Trung Quốc đang gặp phải là dù tăng số lượng lớn nhân viên y tế nhưng lực lượng này không có đủ trang bị cần thiết để triển khai hiệu quả, họ thiếu các vật tư y tế như quần áo bảo hộ.

NCoV lây truyền qua tiếp xúc gần, tỷ lệ tử vong dưới 3%

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc mới công bố một báo cáo đánh giá dựa trên phân tích 2.744 ca nhiễm bệnh, cho biết con đường lây truyền chính là giọt bắn, qua hô hấp và tiếp xúc gần.

Loại virus này rất dễ lây lan, trung bình mỗi trường hợp có thể lây cho từ hai đến ba người. Thời gian ủ bệnh là từ 1 đến 14 ngày. Báo cáo cho biết, dự kiến số ca nhiễm bệnh ở Vũ Hán và các khu vực khác của tỉnh Hồ Bắc sẽ tiếp tục gia tăng do sự lây truyền rõ ràng trong cộng đồng. Tỷ lệ nam nữ mắc bệnh là 1,16: 1 và chỉ có 0,6% người nhiễm bệnh dưới 15 tuổi. Trong số những người mắc bệnh chỉ có 16,8% bệnh nhân bị viêm phổi nặng, tỷ lệ tử vong dưới 3%..

Tại cuộc họp báo của Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc ngày 28/1, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, Li Xingwang cho rằng, những bệnh nhân bị bệnh nhẹ cần khoảng 1 tuần để hồi phục, trong khi những người có triệu chứng nghiêm trọng hơn cần 2 tuần hoặc lâu hơn.

Một số bệnh nhân không có triệu chứng viêm phổi mà chỉ bị sốt nhẹ hoặc ho, trong khi đó có những người bị khó thở hoặc suy hô hấp, một thành viên của một nhóm chuyên gia cao cấp được chỉ định để giải quyết ổ dịch cho biết.

Lo ngại lây lan dịch bệnh, nhiều quốc gia áp dụng hạn chế đi lại

Philippines bắt đầu ngừng cấp thị thực đến Trung Quốc dù Philippines chưa có trường hợp nào được xác nhận nhiễm coronavirus. Nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận có người nhiễm bệnh, hầu hết đều có mối liên hệ với vùng dịch như trở về từ Vũ Hán hoặc đến từ Trung Quốc. Đó là các nước như Nhật Bản, Nepal, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam...

Tại trạm kiểm soát thân nhiệt ở sân bay Nhật Bản

Ủy viên di trú của Philippines Ja Jaime Morente cho biết, nước này đang chủ động thực hiện nhiều biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết, Nhật Bản đã gửi một máy bay đến Vũ Hán vào ngày 28/1 để sơ tán công dân của mình.

Trong khi đó, Cục quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc khuyến nghị tất cả công dân Trung Quốc hoãn các chuyến du lịch nước ngoài không cần thiết nhằm làm giảm việc di chuyển qua biên giới - chìa khóa để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh.

Một số công ty của Mỹ bắt đầu hạn chế việc đi lại của nhân viên đến Trung Quốc. Nhân viên Ngân hàng Citigroup tại Hồng Kông đã được lệnh ở nhà trong hai tuần và theo dõi sức khỏe của họ nếu họ du lịch đến Vũ Hán hoặc các khu vực lân cận.

Một số ngân hàng Trung Quốc tuyên bố kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho nhân viên đến ngày 3/2 sau khi Trung Quốc tuyên bố kéo dài kỳ nghỉ lễ thêm 1 ngày để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Thị trường chứng khoán Thượng Hải đã thông báo sẽ tiếp tục mở cửa giao dịch vào ngày 3/2. Một số sàn giao dịch như Thâm Quyến cũng sẽ lùi thời gian mở cửa so với thông báo trước đó.

Hải Yến

(Theo South China Morning Post)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/trung-quoc-dieu-6000-nhan-vien-y-te-toi-ho-bac-doi-pho-voi-dich-benh-n168230.html