Trung Quốc đẩy mạnh kết nối xuyên biên giới, hợp tác đầu tư thương mại với Nga

Trung Quốc hối thúc tăng cường kết nối xuyên biên giới với Nga, thắt chặt hợp tác đầu tư và thương mại song phương bất chấp sự phản đối từ phương Tây.

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Maxim Reshetnikov đã tổ chức các cuộc thảo luận "chuyên sâu" về hợp tác kinh tế với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào tại Bắc Kinh hôm 19/9.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay tại cuộc thảo luận ở Bắc Kinh, Bộ trưởng Vương nói rằng hợp tác kinh tế và thương mại Nga – Trung tiếp tục trở nên sâu sắc và “vững chắc” hơn dưới “sự chỉ đạo chiến lược” của hai nguyên thủ quốc gia.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow hồi tháng Ba. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ 2, và Nga phải chịu nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây, mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc trong các lĩnh vực như dầu khí và ngũ cốc đã giúp Nga khắc phục khó khăn.

Dữ liệu mới nhất của hải quan Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc đã tăng 3% nhập khẩu hàng hóa của Nga trong tháng 8 so với một năm trước đó, và đạt giá trị 11,5 tỷ USD.

Bắc Kinh đã bác bỏ những lời chỉ trích của phương Tây về việc thắt chặt quan hệ đối tác với Moscow. Trung Quốc khẳng định mối quan hệ này không vi phạm các chuẩn mực quốc tế, và Bắc Kinh có quyền hợp tác với bất kỳ quốc gia nào.

Vùng Viễn Đông của Nga nằm giáp với Trung Quốc và Triều Tiên hiện được xem là khu vực thương mại xuyên biên giới. Vùng Viễn Đông còn là nơi đánh bắt khoảng 70% hải sản của Nga, và được kỳ vọng sẽ tăng cường xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh cấm nhập hải sản của Nhật Bản do nhà máy điện hạt nhân Fukushima xả nước thải ra biển.

Truyền thông Trung Quốc cũng nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga cần tăng cường giao dịch ngũ cốc, trong bối cảnh nguồn cung trên toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt. Việc xây dựng hành lang ngũ cốc nối Nga với tỉnh Hắc Long Giang, vựa lúa ở phía đông bắc của Trung Quốc, sẽ giúp tăng cường an ninh lương thực cho Trung Quốc.

Hồi đầu tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Hắc Long Giang sẽ trở thành cửa ngõ “quan trọng” cho sự mở cửa của Trung Quốc ở phía bắc, và tỉnh này sẽ đóng vai trò tích cực trong công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, lương thực và năng lượng quốc gia.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trung-quoc-day-manh-ket-noi-xuyen-bien-gioi-hop-tac-dau-tu-thuong-mai-voi-nga-2191941.html