Trung Quốc: Cuộc sống đầy khổ cực của người dân vào 140 năm trước

Mới đây bộ sưu tập của nhà nhiếp ảnh nổi tiếng người Scotland John Thomson đã đượccông bố.Ông là chủ nhân của những bức ảnh đắt giá về đời sống Trung Quốc vào những năm 1873 - 1874

Vượt qua quãng đường dài trong chuyến phiêu lưu của mình để tới Trung Quôc vào những năm 1873, nhiếp ảnh gia nổi tiếng John Thomson chụp lại những bức ảnh vô cùng đắt giá về cuộc sống của tầng lớp nghèo tại Trung Quốc trong những năm 1873-1874.

Người đàn ông với chiếc cung trên tay.

Thomson là một trong những người phương Tây đầu tiên mang máy ảnh tới Trung Quốc. Ở giai đoạn này, nhiếp ảnh gia vẫn còn là một điều vô cùng mới mẻ.

Những tầng lớp nghèo bị bóc lột, tra tấn và coi rẻ ở Đài Loan.

Phụ nữ đang phơi chè tại một ngôi làng nhỏ ở Canton.

Theo thông tin được chia sẻ, Thomson nổi tiếng thuyết phục nhân vật, giúp ông tạo ra bức ảnh chân thật nhất.

Chân dung phụ nữ đã lập gia đình tại Đài Loan.

Diễn viên tuồng thời xưa.

Hàng ăn, tiệm cắt tóc ... ngay trên phố.

Minh Huyền

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/trung-quoc-cuoc-song-day-kho-cuc-cua-nguoi-dan-vao-140-nam-truoc-83242/