Trung Quốc công bố kế hoạch hành động 3 năm, dùng dữ liệu để kích thích kinh tế

Cơ quan quản lý dữ liệu mới thành lập của Trung Quốc vừa công bố kế hoạch hành động 3 năm nhằm sử dụng kho thông tin khổng lồ trong nước để thúc đẩy nền kinh tế.

Theo kế hoạch được Cục Quản lý Dữ liệu Quốc gia (NDA) công bố hôm 4/1, Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng hơn 300 kịch bản ứng dụng vào năm 2026, ngành công nghiệp dữ liệu tăng trưởng 20% mỗi năm và khối lượng giao dịch dữ liệu tăng theo cấp số nhân.

Sáng kiến này nhằm mục đích "nuôi dưỡng" một động lực mới cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, tận dụng lợi thế của đất nước bao gồm một thị trường lớn, tài nguyên dữ liệu phong phú, NDA cho biết.

Khách tham quan bắt tay robot tại Triển lãm Kinh tế số quốc tế Trung Quốc 2023 ở Hồ Bắc. (Ảnh: Xinhua)

Kế hoạch của cơ quan này liên quan đến việc huy động các nguồn dữ liệu để hỗ trợ phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn trí tuệ nhân tạo (AI) của riêng Trung Quốc - công nghệ được sử dụng để đào tạo các ứng dụng AI như ChatGPT. Nó cũng sẽ tăng cường nỗ lực để các tổ chức nghiên cứu và các doanh nghiệp hàng đầu xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, tạo ra các bộ dữ liệu chất lượng cao để đào tạo mô hình AI.

Kế hoạch chi tiết được đưa ra vào thời điểm nền kinh tế số của Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức bao gồm nguồn cung dữ liệu chất lượng thấp, cơ chế lưu thông kém và tiềm năng chưa được khai thác cho các ứng dụng.

NDA được thành lập tháng 3/2023 khi Bắc Kinh tăng cường nỗ lực trong việc quản lý nguồn dữ liệu ngày càng tăng của đất nước, vốn bị phân mảnh trên các lĩnh vực và ngành công nghiệp khác nhau. Mục đích là để giải phóng giá trị kinh tế trong khi vẫn đảm bảo an ninh và quyền riêng tư.

Trong khi Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã đưa ra luật và quy định quản lý bảo mật dữ liệu, Bắc Kinh không có cơ quan chính phủ giám sát các chính sách phát triển dữ liệu cho đến khi NDA được thành lập.

Cơ quan mới, chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10 cùng năm, được giao nhiệm vụ "điều phối và thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu, điều phối việc tích hợp, chia sẻ, phát triển và sử dụng tài nguyên dữ liệu" trên toàn nền kinh tế và xã hội Trung Quốc.

Cơ quan này nằm trong Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và do Liu Liehong, cựu Chủ tịch của nhà mạng China Unicom, dẫn đầu.

Kế hoạch ba năm sẽ "hướng dẫn và khuyến khích" các loại vốn tư nhân khác nhau đầu tư vào ngành công nghiệp dữ liệu và hỗ trợ các nhà môi giới dữ liệu huy động vốn thông qua IPO. NDA cũng chỉ ra 12 ngành công nghiệp nên sử dụng dữ liệu tốt hơn, bao gồm sản xuất, nông nghiệp, thương mại, vận tải, tài chính và công nghệ thông tin.

Các chiến lược dữ liệu mới của Trung Quốc được đưa ra khi nước này tìm cách bắt kịp Mỹ trong việc phát triển AI, dù phải đối mặt với một loạt thách thức bao gồm bị hạn chế quyền truy cập các chip tiên tiến.

(Theo SCMP)

Du Lam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trung-quoc-cong-bo-ke-hoach-hanh-dong-3-nam-dung-du-lieu-de-kich-thich-kinh-te-2236237.html