Trung Quốc chìm trong đợt lạnh phá vỡ kỷ lục -47,9 độ C

Nhiệt độ nhiều khu vực ở Trung Quốc, nhất là các tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc và Liêu Ninh, đang xuống đến mức thấp nhất từng ghi nhận được, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin ngày 17/12.

Tuyết phủ trắng những chiếc xe đậu dọc một con đường ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/12. (Ảnh: Reuters)

Tại thành phố Nghi Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, mức nhiệt thấp kỷ lục -47,9 độ C ghi nhận vào tháng 1/1980 bị phá vỡ vào đầu tuần này, theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc phải triển khai các biện pháp đối phó khẩn cấp, trong khi Cơ quan Phòng ngừa thiên tai Quốc gia chỉ đạo các chính quyền địa phương chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp và các trang thiết bị loại bỏ tuyết.

“Cần dự trữ than để bảo đảm hoạt động cho các nhà máy điện trong giai đoạn nghiêm trọng”, công điện yêu cầu.

Cơ quan này cũng yêu cầu các chính quyền địa phương “bảo đảm nguồn cung điện quốc gia và đáp ứng nhu cầu”.

Ngày 15/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo ứng phó khẩn cấp toàn diện trước đợt rét đậm bắt đầu từ đầu tuần này, với lượng tuyết rơi dày đặc, sương mù và đường trơn dễ gây tai nạn.

Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy tình hình đang được cải thiện ở Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc cho biết các trường học sẽ được mở lại sau khi phải đóng cửa tuần trước.

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đang trong giai đoạn lạnh nhất. Nhiệt độ ở thủ đô Seoul rơi xuống -12,4 độ C trong ngày 17/12.

Dự báo nhiệt độ ở thành phố này sẽ giảm xuống -18 độ C đến -3 độ C trong những ngày đầu tuần này, Yonhap dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng quốc gia cho biết.

Khuyến cáo về thời tiết lạnh giá được đưa ra cho các khu vực Seoul, Busan, Daejeon và Daegu. Khuyến cáo thường được ban hành khi nhiệt độ buổi sáng xuống dưới -12 độ C trong hai ngày liên tục.

Ngày 16/12, một đoàn tàu bị nứt cửa vì thời tiết lạnh giá, báo Korea Herald đưa tin.

Tuyết rơi và gió mạnh ảnh hưởng đến khoảng 100 chuyến bay, chủ yếu từ và đến đảo Jeju. Chỉ riêng trong chiều qua đã có 14 chuyến bay đến và đi từ đảo du lịch này bị hủy, Yonhap đưa tin.

Bình Giang

Theo Reuters, Yonhap

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trung-quoc-chim-trong-dot-lanh-pha-vo-ky-luc-479-do-c-post1596764.tpo