Trung Quốc bắt người 'đấu giá' phụ nữ khuyết tật dưới chiêu bài mai mối

Dưới chiêu bài mai mối, một người Trung Quốc đã bị bắt giữ với cáo buộc bán phụ nữ khuyết tật cho những người đang có nhu cầu tìm vợ. Theo đó, người này có thể kiếm được số tiền lớn sau mỗi phi vụ mua bán thành công.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Một đàn ông Trung Quốc làm vlogger (sáng tạo video và viết blog) vừa bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc bán phụ nữ khuyết tật dưới chiêu bài cung cấp dịch vụ mai mối. Người này kiếm được khoảng 200 triệu đồng sau mỗi phi vụ môi giới thành công.

Người này là Cai Ge, đến từ tỉnh Vân Nam ở phía Tây Nam Trung Quốc và có 143.000 người theo dõi trực tuyến.

Trong phần mô tả trên mạng xã hội, Cai Ge tự xưng là người hỗ trợ sắp xếp các cuộc hôn nhân, khẳng định tất cả thông tin mà anh ta cung cấp là xác thực, ai quan tâm có thể gửi tin nhắn riêng.

Trong những bài đăng gần đây, Cai Ge chia sẻ thông tin về những phụ nữ khuyết tật muốn kết hôn. Anh ta cũng tuyên bố rằng tất cả thông tin chi tiết cung cấp là xác thực và mời các bên quan tâm gửi tin nhắn riêng cho các dịch vụ mai mối.

Dịch vụ mai mối cô dâu được Cai Ge đăng lên mạng xã hội với những thông tin không chính xác. Ảnh: Cqcb.com

Trong những bài đăng gần đây, anh ta chia sẻ thông tin về những phụ nữ khuyết tật muốn kết hôn, cung cấp thông tin chi tiết về khuyết tật và tính cách của họ. Anh ta đã liệt kê rõ ràng giá cô dâu trong video.

Chẳng hạn, trong video quay một cô gái nông thôn 21 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, Cai Ge mô tả cô này có trí thông minh ở mức 80%, ngoan ngoãn và có thể kiếm sống ổn định, đồng thời đưa ra mức giá môi giới là 188 nghìn nhân dân tệ (630 triệu đồng).

Trong một video khác, cô gái 24 tuổi bị câm được anh ta mô tả là chưa lập gia đình và đang mong muốn lấy chồng, mức giá là 160 nghìn nhân dân tệ (537 triệu đồng).

Cai Ge ra mức giá dao động từ 60.000 đến hơn 120.000 nhân dân tệ (200-400 triệu đồng) cho mỗi cô dâu khuyết tật.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Theo Jimu News, vlogger này trước đó đã khẳng định công việc anh ta làm là một dịch vụ mai mối hợp pháp: “Đối với những phụ nữ khuyết tật này, cha mẹ họ phải liên hệ với chúng tôi. Mọi thủ tục đều hợp pháp, bao gồm cả việc gặp gỡ phụ huynh và soạn thảo hợp đồng pháp lý phù hợp. Sau khi trả tiền làm mai cho tôi, họ có thể đưa cô dâu đi cùng và sẽ kết hôn trước, hẹn hò sau".

Sau một thời gian hoạt động, dịch vụ mai mối của Cai Ge bị nhiều người nhiều tố lừa đảo, anh ta bị gọi là “kẻ buôn người”, kiếm lợi từ những phụ nữ khuyết tật dưới chiêu bài mai mối. Thậm chí, có người còn phản đối hành động của anh ta trên mạng xã hội X (trước gọi là Twitter) và gắn thẻ tài khoản chính thức của cảnh sát Vân Nam.

Ngày 11/10, đại diện của tổ chức phụ nữ địa phương lập các nhóm công tác để điều tra việc anh ta lấy ảnh các phụ nữ khuyết tật trên mạng và phổ biến thông tin sai lệch. Người đàn ông này cũng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Thông tin sự việc được đăng tải khiến dư luận bất bình, phẫn nộ về hành vi kiếm tiền bất chấp đạo đức của Cai Ge.

“Đây chính là buôn người", "Tại sao lại có thể đổi trắng thay đen, cung cấp thông tin sai sự thật như vậy?", "Việc này có thể ảnh hưởng đến tư cách những người khuyết tật, không chỉ vậy, những người tìm cô dâu sẽ phải trả rất đắt mà không tìm được người phù hợp"... là những bình luận bức xúc trên mạng xã hội.

Có người còn đổ lỗi cho mạng xã hội đã kiểm soát không chặt chẽ, khiến những video sai phạm vẫn tiếp tục lộng hành: "Công chúng xứng đáng được giải thích. Vui lòng điều tra kỹ lưỡng mọi hành vi xấu trước khi đăng trên nền tảng truyền thông xã hội".

Ngọc Hưng/ Báo Tin tức (Theo SCMP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-bat-nguoi-dau-gia-phu-nu-khuyet-tat-duoi-chieu-bai-mai-moi-20231018125813275.htm