Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ CATP xin lỗi người dân

(PL&XH) - Ngày 16-4, Đại tá Phạm Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ đã gửi lời xin lỗi công khai đến những người dân đã bị ảnh hưởng trong khi các chiến sỹ CSCĐ thực thi nhiệm vụ.

Sự việc xảy ra 23g ngày 12-4, khi các chiến sỹ CSCĐ trong khi làm nhiệm vụ đuổi theo hai cá nhân đi xe máy vi phạm Luật Giao thông, hai thanh niên này đã liên tục lạng lách đánh võng, ép đầu xe những người làm nhiệm vụ.

Khi bị ép xe máy dừng lại, hai thanh niên đã dùng thắt lưng tấn công lại các chiến sỹ CSCĐ khiến họ phải sử dụng công cụ hỗ trợ là bình xịt hơi cay, hai thanh niên lên xe tẩu thoát, nhưng một phụ nữ và một số người dân đứng gần nơi xảy ra sự việc đã bị hơi cay bay vào mặt. Sau khi đưa người phụ nữ vào BV cấp cứu, các chiến sỹ CSCĐ quay lại địa điểm xảy ra sự việc thì đám đông dân chúng đã giải tán nên không thể xin lỗi được. Theo Đại tá Hưng, các chiến sỹ CSCĐ cũng đã bị yêu cầu viết bản tường trình, kiểm điểm sự việc.

L.A

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20130417095454236p1001c1015/trung-doan-truong-trung-doan-cscd-catp-xin-loi-nguoi-dan.htm