Trưng cầu dân ý thất bại, Thủ tướng Italia từ chức

Hôm nay (5/12), Thủ tướng Italia Matteo Renzi tuyên bố sẽ từ chức sau khi kết quả bỏ phiếu trưng cầu cầu dân ý cho thấy người dân phản đối dự luật cải cách hiến pháp của chính phủ.

Thủ tướng Italia Matteo Renzi tuyên bố sẽ từ chức

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức, 60% cử tri Italia bỏ phiếu phản đối kế hoạch cải cách Hiến pháp trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 4/12. Dự luật cải cách hiến pháp đề xuất giảm bớt quy mô và quyền lực của Thượng viện (từ 315 thượng nghị sĩ xuống còn 100 thượng nghị sĩ).

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Matteo Renzi cho biết sẽ thông báo việc từ chức trong cuộc họp nội các vào chiều 5/12 và tiếp đó sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella. Đồng thời, đại diện các phe đối lập gồm Liên đoàn phương Bắc, đảng Tiến lên Italy và Phong trào 5 sao đồng loạt khẳng định sẽ gây sức ép để buộc ông Renzi phải từ chức trong thời gian sớm nhất và tiến hành bầu cử thành lập một chính phủ mới.

Sau sự kiện Anh rời EU (Brexit) và thắng lợi của tỷ phú Donald Trump trong bầu cử Mỹ, các chuyên gia lo ngại: kết quả trưng cầu dân ý của Italia sẽ tạo ra hiệu ứng domino với các cuộc bầu cử tại Hà Lan, Pháp và Đức trong năm tới; và điều đó có thể châu Âu bước vào giai đoạn khủng hoảng.

B.T (theo BBC)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trung-cau-dan-y-that-bai-thu-tuong-italia-tu-chuc-d179215.html