Trung bình mỗi tháng cả nước tiếp nhận 130.000 đơn vị máu

Bộ Y tế đề nghị Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư, các cơ sở truyền máu phối hợp cùng các đơn vị tập trung tham mưu các giải pháp đảm bảo nguồn máu an toàn, chất lượng cho công tác điều trị.

Theo thống kê, cả nước có 77 cơ sở tiếp nhận máu, nhưng 91% lượng máu tiếp nhận lại tập trung ở 23 bệnh viện và trung tâm truyền máu. Năm 2023, toàn quốc đã tiếp nhận 1.587.890 đơn vị máu (gồm 1.481.729 đơn vị máu toàn phần và 106.161 đơn vị tiểu cầu gạn tách), tăng 6% so với năm 2022. Trung bình mỗi tháng, cả nước tiếp nhận gần 130.000 đơn vị máu.

Trung bình mỗi tháng, cả nước tiếp nhận gần 130.000 đơn vị máu.

Trong đó, riêng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư đã tiếp nhận 485.432 đơn vị máu (bao gồm hơn 450.000 đơn vị máu toàn phần và hơn 35.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách), chiếm 30% lượng máu tiếp nhận toàn quốc.

Theo Thông tư 26/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn hoạt động truyền máu, tất cả các đơn vị máu tiếp nhận phải được xét nghiệm sàng lọc virus viêm gan B, viêm gan C, HIV, vi khuẩn giang mai. Trong đó, virus viêm gan B, viêm gan C, HIV được thực hiện đồng thời bằng cả kỹ thuật huyết thanh học và xét nghiệm sinh học phân tử (NAT).

TS Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia đề nghị Bộ Y tế quan tâm, chỉ đạo, rà soát xây dựng hệ thống dịch vụ máu quốc gia đáp ứng tình hình hiện tại và phát triển trong tương lai. Đồng thời, xây dựng chính sách máu quốc gia, điều phối nguồn máu đáp ứng mục tiêu chung của ngành y tế.

Bên cạnh đó, các bệnh viện, trung tâm máu, cơ sở truyền máu phối hợp với địa phương xác định nhu cầu máu, lập kế hoạch sử dụng và tổ chức tiếp nhận, điều phối nguồn máu phù hợp theo từng thời điểm, giai đoạn. Đặc biệt, cần lập kế hoạch và dự báo nguồn cung vật tư, hóa chất, sinh phẩm, bảo đảm nhu cầu tại chỗ và điều chỉnh, báo cáo kịp thời.

Đề cập đến vấn đề này, TS Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư, các cơ sở truyền máu phối hợp cùng các đơn vị tập trung tham mưu các giải pháp đảm bảo nguồn máu an toàn, chất lượng cho điều trị, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo bằng cách phát huy các ngân hàng máu sống ở các khu vực này.

Đồng thời, các đơn vị cần rà soát quy hoạch, hệ thống văn bản, cơ sở pháp lý liên quan đến phát triển dịch vụ máu để đề xuất chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tế nếu cần. TS Nguyễn Trọng Khoa cũng đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng chuyển đổi số y tế và đồng bộ hệ thống dữ liệu quốc gia vào quản lý dịch vụ máu, trước hết là người hiến máu; phát triển phần mềm trong quản lý, nâng cao sự kết nối giữa các cơ sở truyền máu.

Các trung tâm máu cần quan tâm đến việc đào tạo, tuyển chọn nhân lực làm công tác truyền máu; đảm bảo thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, hóa chất sinh phẩm, túi máu…, không để gián đoạn hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu trong thời gian tới.

Hà Linh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khong-de-gian-doan-hoat-dong-tiep-nhan-mau-vi-cong-tac-dau-thau-vat-tu.html