Trưng bày 'Yểu điệu thục nữ' và hơn 500 hiện vật trang sức phụ nữ Việt

Hình tượng người phụ nữ xuất hiện rất sớm trong lịch sử nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Từ đường nét đục khắc thời sơ khởi, cho tới những tuyệt tác điêu khắc, hay nét hội họa mềm mại qua tranh vẽ, gốm sứ,… tất cả điều có điểm chung là tôn vinh vẻ đẹp tươi sáng, đơn sơ của người phụ nữ Việt Nam. Mới đây, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ TPHCM khai mạc phòng trưng bày chuyên đề về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với chủ đề 'Yểu điệu thục nữ'.

Với chuyên đề “Yểu điệu thục nữ”, nhiều hiện vật được tập hợp tại phòng trưng bày, với nhiều chất liệu tranh sơn mài, gốm sứ,… từ các nhà sưu tập trải dài từ Nam chí Bắc. Hình tượng người phụ nữ Việt Nam với vẻ đẹp mộc mạc, luôn vươn cao khát vọng sống, yêu đời và hăng say lao động đã được thể hiện qua các tác phẩm.

Ngoài ra, dịp này tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ còn trưng bày “Bộ sưu tập hơn 500 hiện vật trang sức phụ nữ dân tộc” của Nhà sưu tập Nguyễn Quốc Dũng. Phòng trưng bày chuyên đề dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 31/8/2024 để du khách đến tham quan, thưởng lãm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trúc Nhã - Hữu Ái

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/trung-bay-yeu-dieu-thuc-nu-va-hon-500-hien-vat-trang-suc-phu-nu-viet-215328.htm