Trump chọn hai 'nữ tướng' đầu tiên vào nội các

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa bổ nhiệm hai phụ nữ vào nội các tương lai.

AP đưa tin, ông Trump đã bổ nhiệm Thống đốc bang Nam Carolina, bà Nikki Haley, làm đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc.

Bà Haley cũng là người thường xuyên lên tiếng chỉ trích ông Trump trong suốt quá trình ông tranh cử Tổng thống.

Bà Haley là người Mỹ gốc Á thứ hai tại Mỹ giữ chức Thống đốc bang.

Tuần trước, bà Haley đã có cuộc gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Tháp Trump ở New York. Bà cho biết đã có buổi trò chuyện ‘rất dễ chịu’ với ông Trump.

Cùng ngày, nhóm chuyển giao quyền lực cho biết ông Donald Trump bổ nhiệm bà Betsy DeVos làm Bộ trưởng Giáo dục.

Betsy DeVos là nhà tài trợ hàng đầu bên đảng Cộng hòa và là nhà hoạt động bảo thủ. Trump ca ngợi nữ tỷ phú là người ‘xuất sắc và nhiệt thành’ với giáo dục.

“Dưới sự lãnh đạo của bà, chúng ta sẽ cải tổ lại hệ thống giáo dục của Mỹ và phá bỏ tình trạng quan liêu đang kìm hãm con trẻ, từ đó chúng ta có thể mang lại nền giáo dục đẳng cấp thế giới và lựa chọn về trường học cho tất cả mọi gia đình” – Reuters dẫn tuyên bố của ông Trump hôm 23/11.

Xem thêm: Tin thế giới , Donald Trump

Lê Thu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trump-chon-hai-nu-tuong-dau-tien-vao-noi-cac-341564.html