Trực thăng AH-1Z Viper nhận thêm hợp đồng lớn

Mỹ sẽ chế tạo một lô lớn máy bay trực thăng tấn công AH-1Z Viper để cung cấp cho một khách hàng đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết công ty sản xuất máy bay Bell Textron đã nhận được hợp đồng trị giá 455 triệu USD để sản xuất 12 trực thăng tấn công AH-1Z Viper cho Không quân Nigeria.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết công ty sản xuất máy bay Bell Textron đã nhận được hợp đồng trị giá 455 triệu USD để sản xuất 12 trực thăng tấn công AH-1Z Viper cho Không quân Nigeria.

Theo thỏa thuận, hợp đồng bao gồm thiết kế đi kèm và hỗ trợ hậu cần. Công việc chế tạo số máy bay lên thẳng nói trên sẽ diễn ra ở Texas và dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2028.

Theo thỏa thuận, hợp đồng bao gồm thiết kế đi kèm và hỗ trợ hậu cần. Công việc chế tạo số máy bay lên thẳng nói trên sẽ diễn ra ở Texas và dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2028.

Những chiếc trực thăng tấn công này hiện chỉ phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ (Thủy quân lục chiến), Philippines và Cộng hòa Séc. Ngoài ra dự kiến Slovakia sẽ nhận được 12 phi cơ trong tương lai.

Những chiếc trực thăng tấn công này hiện chỉ phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ (Thủy quân lục chiến), Philippines và Cộng hòa Séc. Ngoài ra dự kiến Slovakia sẽ nhận được 12 phi cơ trong tương lai.

AH-1Z Viper của Bell là phiên bản nâng cấp dựa trên biến thể AH-1W SuperCobra. Trước hết, chúng được tạo ra nhằm phục vụ cho nhu cầu của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.

AH-1Z Viper của Bell là phiên bản nâng cấp dựa trên biến thể AH-1W SuperCobra. Trước hết, chúng được tạo ra nhằm phục vụ cho nhu cầu của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.

Phiên bản cập nhật có cánh quạt chính 4 lá, hệ thống điện tử hàng không và quang điện tử thế hệ mới, cho phép gia tăng khoảng cách phát hiện mục tiêu lên mức đáng kể.

Phiên bản cập nhật có cánh quạt chính 4 lá, hệ thống điện tử hàng không và quang điện tử thế hệ mới, cho phép gia tăng khoảng cách phát hiện mục tiêu lên mức đáng kể.

Ngoài ra trực thăng tấn công AH-1Z Viper còn nhận được các loại vũ khí mới có độ chính xác cao như tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire và thậm chí cả tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder.

Ngoài ra trực thăng tấn công AH-1Z Viper còn nhận được các loại vũ khí mới có độ chính xác cao như tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire và thậm chí cả tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder.

Diện tích cánh tăng lên của AH-1Z Viper giúp tăng số lượng điểm treo vũ khí. Ngoài ra chiếc máy bay có thể được trang bị radar AN/APG-78 Longbow, phi hành đoàn có hệ thống dẫn đường gắn trên mũ bảo hiểm Thales Top Owl.

Diện tích cánh tăng lên của AH-1Z Viper giúp tăng số lượng điểm treo vũ khí. Ngoài ra chiếc máy bay có thể được trang bị radar AN/APG-78 Longbow, phi hành đoàn có hệ thống dẫn đường gắn trên mũ bảo hiểm Thales Top Owl.

Cần nhắc lại rằng vào tháng 2 năm nay, trực thăng tấn công T129 ATAK của Thổ Nhĩ Kỳ đã được bàn giao cho Không quân Nigeria, như vậy quốc gia châu Phi này sẽ vận hành 2 dòng máy bay lên thẳng chiến đấu rất lợi hại.

Cần nhắc lại rằng vào tháng 2 năm nay, trực thăng tấn công T129 ATAK của Thổ Nhĩ Kỳ đã được bàn giao cho Không quân Nigeria, như vậy quốc gia châu Phi này sẽ vận hành 2 dòng máy bay lên thẳng chiến đấu rất lợi hại.

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truc-thang-ah-1z-viper-nhan-them-hop-dong-lon-post675200.html