Trực đêm, Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên đột tử tại phòng làm việc

Đến giờ họp giao ban đầu tuần, các y bác sĩ không thấy giám đốc bệnh viện đâu, gọi điện cũng không nhấc máy. Khi mở cửa phòng làm việc thì phát hiện ông này đã tử vong.

Như thường lệ, sáng thứ hai đầu tuần, Bệnh viện C Thái Nguyên sẽ có buổi giao ban đầu tuần dưới sự chủ trì của ông Đào Văn Soạn, Giám đốc bệnh viện.

Tuy nhiên, đến giờ giao ban các bác sĩ chờ mãi không thấy ông Soạn xuất hiện nên đã gọi điện thoại cho ông Soạn thì chỉ thấy điện thoại đổ chuông nhưng không bắt máy.

Khi mở vào phòng làm việc của ông Soạn thì các bác sĩ đã thấy ông Soạn tử vong ngay trên giường ngủ trong phòng làm việc.

Bệnh viện này cho biết ông Soạn SN 1960, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ông có lịch trực lãnh đạo bệnh viện từ đêm qua (20/6) đến rạng sáng hôm nay thì bất ngờ xảy ra vụ việc.

Ông Đào Văn Soạn - Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên.

Được biết, ông Soạn nhậm chức Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên vào năm 2014, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với việc triển khai thực hiện một số kỹ thuật chuyên sâu áp dụng vào điều trị bệnh nhân.

Người thân của ông cho biết, ông có tiền sử bị các bệnh tiểu đường và cao huyết áp.

Ông Đoàn Văn Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên cho biết: "Hiện chúng tôi đang làm việc với cơ quan điều tra và ban đầu xác định Giám đốc tử vong do đột tử".

Hiện Công an huyện Sông Công, Thái Nguyên đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

P. V (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/truc-dem-giam-doc-benh-vien-c-thai-nguyen-dot-tu-tai-phong-lam-viec