Trụ đỡ

Nếu đội tuyển Italy vắng mặt ở vòng chung kết (VCK) Euro 2024 thì đó sẽ là thảm họa với nền bóng đá xứ mì ống. Viễn cảnh tồi tệ này được dự báo sẽ khiến cơn phẫn nộ của người hâm mộ Italy còn mạnh hơn so với vụ bê bối Calciopoli (dàn xếp tỷ số) trong quá khứ.

Trong lịch sử, bóng đá Italy tự hào với 4 chức vô địch World Cup và 2 lần vô địch châu Âu; cùng với lối chơi phòng ngự phản công được phát triển lên tầm nghệ thuật bằng tên gọi mỹ miều Catenaccio (cái then cài cửa). Thế nhưng, kể từ lần vô địch Euro 2020 vào ngày 12-7-2021, đội tuyển Italy sa sút không phanh. Đầu tiên là sự vắng mặt đầy cay đắng ở VCK World Cup 2022, khiến Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Gianni Infantino thừa nhận bản thân rất sốc và “thật sự muốn khóc”. Trước đó, Italy cũng không thể giành quyền tham dự VCK World Cup 2018. Giờ đây, “Thiên thanh” đứng trước nguy cơ không thể vượt qua vòng loại Euro 2024 dù vẫn nắm trong tay quyền tự quyết.

Spalletti giúp Napoli vô địch Serie A 2022-2023. Ảnh: Reuters

Kể từ đỉnh cao Euro 2020, đội tuyển Italy không còn là chính mình. Họ chỉ thắng những đội bóng bị đánh giá thấp hơn và thua cay đắng trước các kình địch như: Tây Ban Nha (thua 1-2), Argentina (thua 0-3), Đức (thua 2-5)... cùng 2 lần thua đội tuyển Anh tại vòng loại Euro 2024 với tỷ số 1-2 và 1-3. Bên cạnh các tài năng ngày càng khan hiếm, chính sự nóng lòng muốn chia tay đội tuyển Italy của huấn luyện viên (HLV) Mancini khiến cho những quyết sách của ông trước đó chỉ mang tính nửa vời. Ông Mancini rời đi nhường chỗ cho HLV Spalletti vào ngày 19-8-2023, nhưng đội tuyển Italy vẫn lún sâu trong vũng lầy.

HLV Spalletti là “kiến trúc sư” cho chức vô địch Serie A 2022-2023 của Napoli, nhưng ông chưa từng cầm quân cấp độ đội tuyển quốc gia. Hơn nữa, đội tuyển Italy đang đối mặt với nhiều vấn đề từ nhân sự lẫn niềm tin. Kể từ khi thủ môn Buffon giải nghệ, trung vệ Bonucci và Chiellini chia tay đội tuyển, đội tuyển Italy đang thiếu đi một thủ lĩnh trên sân.

Thất bại đau đớn ở vòng loại World Cup 2022 và kết quả không như ý ở vòng loại Euro 2024 chỉ ra rằng, chức vô địch Euro 2020 chỉ là thành công nhất thời khi bóng đá Italy tồn tại nhiều bất cập. Giải vô địch quốc gia Italy-Serie A chìm trong khoản nợ lên đến 3 tỷ euro. Những ngôi sao sáng nhất Serie A phần lớn là ngoại binh. Mùa này, 62% cầu thủ được đăng ký tại Serie A là người nước ngoài; 38% cầu thủ còn lại là người Italy thì đa phần được sử dụng bởi các đội bóng trung bình. Trong tốp 10 chân sút ghi bàn tốt nhất sau 12 vòng đấu tại Serie A mùa này chỉ có 3 cầu thủ gốc Italy. Trong đó, chân sút nội tốt nhất là Colpani (Monza FC, 6 bàn thắng) có thành tích ghi bàn bằng một nửa so với trung phong dẫn đầu là Martinez (Inter Milan, người Argentina).

HLV Spalletti thừa nhận sự lo lắng và sức ép khiến ông nhiều đêm mất ngủ. Trước mắt, đội tuyển Italy còn 2 trận đấu tại vòng loại Euro 2024 với Bắc Macedonia và Ukraine. Đội tuyển Anh đã chính thức giành quyền đi tiếp, một suất còn lại tại bảng C là cuộc cạnh tranh giữa Italy và Ukraine. Dù từng thắng Ukraine 2-1 ở lượt đi, nhưng không có gì bảo đảm cho đội tuyển Italy có thể lặp lại thành tích trong trận lượt về. Lúc này, người hâm mộ chỉ có thể kỳ vọng với tài năng, kinh nghiệm, HLV Spalletti sẽ trở thành trụ đỡ giúp đội nhà vượt qua cơn khủng hoảng.

VIỆT AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tru-do-751916