Trong tình yêu, yêu như thế nào để được cho là khôn, là dại?

Khôn dại của bạn gái trong tình yêu khác với khôn dại trong cuộc sống. Có bạn gái rất khôn ngoan trong ứng xử, trong chuyện học hành, kinh doanh, thế nhưng trong tình yêu họ lại mang tiếng dại...

Dân gian có câu: "Con gái khôn ba năm dại một giờ" hoặc "Gái khôn trai phỉnh lâu ngày cũng xiêu".

"Khôn" ở đây là biết giữ mình, giữ phẩm giá của mình khi yêu. Trong khi cái "dại" của các bạn gái trong chuyện này thì phong phú "vô cùng"...

Tỏ tình trước

Có những bạn gái nghĩ cái gì phái nam làm được thì phái nữ cũng làm được, vậy tỏ tình chỉ là chuyện... cỏn con, tại sao ta phải chờ trong khi con gái cũng có "quyền" tỏ tình, vì pháp luật đâu có... cấm. Thế là các nàng tha hồ... tỏ.

Nhiều khi do không "điều nghiên" kĩ đối tượng nên "mũi tên" bắn đi không trúng đích, thâu lại cũng chẳng xong. Có chàng mang chuyện ấy ra khoe khoang như một chiến tích hay tung tóe cho dư luận bàn chơi. Có chàng xấu bụng, tuy không yêu nhưng nhân cơ hội ấy cũng tiếp nhận "tình cho không biếu không" và lợi dụng triệt để...

Các bạn gái không hiểu rằng "thế mạnh" của mình là khi cả hai hiểu lòng nhau thì chàng phải tỏ tình, phải cầu xin tình yêu của bạn, bởi bạn gái luôn là "lá ngọc cành vàng" trong tình yêu. Hà cớ phải hạ mình? Nếu cần phải tỏ tình thì bạn phải bày tỏ một cách kín đáo, tinh tế. Vì ngôn ngữ tình yêu là vô cùng dễ hiểu.

Yêu "hết mình"

Yêu chân thành là yêu bằng tất cả trái tim, bằng sự chia sẻ, giúp nhau vượt qua những khó khăn, có đủ dũng khí để bảo vệ khi tình yêu gặp hoạn nạn và luôn chung thủy với người mình yêu...

Nhưng cũng có bạn gái yêu hết mình bằng cách... đánh mất bản thân mình, chiều theo mọi yêu cầu của người mình yêu dù là vô lý hay quá đáng. Để rồi khi khám phá hết, thỏa mãn xong chàng đâm ra chán...

Sống thử như vợ chồng

Hình thái hôn nhân một vợ một chồng là sự đúc kết khôn ngoan từ nghìn đời của loài người khi đạt đến ngưỡng văn minh và chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ và những thế hệ nối tiếp. Vì nếu không có pháp luật và đạo lý xã hội ràng buộc thì đàn ông sẽ rất... mau chán và ưa "phiêu lưu" với nhiều phụ nữ.

Một khi đã sống thử với nhau như vợ chồng thì người nam sẽ không có nhu cầu cưới nữa. Trừ khi bạn có một sức hấp dẫn đặc biệt... cỡ siêu sao Angelina Jolie.

Thù hận và tìm cách trả thù

Sống thử như vợ chồng rồi bị phụ bạc là một cái dại, nhưng dại hơn là cứ "ôm ấp" lòng thù hận và tìm cách trả thù. Như mới đây, ở TP.HCM có hai cô gái trẻ từng sống chung với người mình yêu, đều là sinh viên. Sau đó các chàng đều có dấu hiệu phụ bạc. Một cô đã dùng dao đâm chết người yêu và một cô tạt axit gây vết bỏng nặng khiến chàng trai không qua khỏi. Ngoài bản án nghiêm khắc của pháp luật, các cô còn chịu sự lên án nghiêm khắc của xã hội lẫn bản án của lương tâm mình.

Theo Xã Luận

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/trong-tinh-yeu-yeu-nhu-the-nao-de-duoc-cho-la-khon-nhu-the-nao-la-dai-85356/