Trọng tâm công tác dân vận năm 2019 là giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân

Trong năm 2019, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm sẽ là giải quyết KNTC của người dân. TP đã thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND TP trực tiếp cùng lãnh đạo các sở, ngành rà soát và giải quyết dứt điểm các công việc hiện nay người dân đang bức xúc.

Ngày 3-1, Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018.

Theo báo cáo, “Năm dân vận chính quyền” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội từ TP tới cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chính quyền các cấp ngày càng gần dân, sát dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, cầu thị, tiếp thu ý kiến của nhân dân.

TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 20 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Các cân đối lớn về kinh tế được đảm bảo tạo nguồn lực cho phát triển. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 238.793 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền năm 2019. Ảnh:L.H

CCHC mà trọng tâm là TTHC có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh của TP tăng 5 năm liền kể từ năm 2012, xếp thứ 13/63 tỉnh, TP-cao nhất từ trước đến nay. CCHC đứng thứ 2/63 tỉnh, TP Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành quy định, chính thức triển khai áp dụng mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, DN, hợp tác xã tại TP…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá cao kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” trên địa bàn TP. Qua đó, không chỉ giúp mối quan hệ giữa chính quyền với người dân thêm gắn bó, mà còn tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh: Bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quá trình thực hiện “Năm dân vận chính quyền” phải bám sát, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của TP trong năm 2019. Việc thực hiện công tác này phải gắn liền với việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu; phát huy các nguồn lực trong xã hội, trong nhân dân... Công tác “dân vận chính quyền” cũng phải chú trọng việc kiểm tra, tuyên truyền, biểu dương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận năm 2019, trọng tâm sẽ là giải quyết KNTC của người dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, TP đã thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND TP trực tiếp cùng lãnh đạo các sở, ngành rà soát và giải quyết dứt điểm các công việc hiện nay người dân đang bức xúc.

Trong đó, TP sẽ rà soát tất cả kết luận của Thanh tra Chính phủ, của các đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, các kết luận của các đoàn giám sát của Quốc hội... Trên cơ sở đó chỉ đạo quyết liệt, khắc phục dần tồn tại, yếu kém, xử lý nghiêm các vụ việc. Đặc biệt, TP tiếp tục coi trọng đối thoại với người dân, DN; tiếp tục đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT để giảm bớt và rút ngắn TTHC cho người dân, DN.

Thịnh An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trong-tam-cong-tac-dan-van-nam-2019-la-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-cua-nguoi-dan-133016.html