Trọng tài FIFA xót xa vì đồng nghiệp bị đá bất tỉnh

Một trọng tài phong trào bị cầu thủ hành hung đến mất trí nhớ tạm thời bởi một cú đá vào thái dương ở sân nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) vào tối 24/1.

Trọng tài futsal FIFA Trương Quốc Dũng sau khi chứng kiến cảnh đồng nghiệp bị hạ gục đã không giấu nỗi bức xúc. "Tôi như thấy mình thời còn trẻ, bị cầu thủ hành hung sau trận đấu mà cảm thấy đơn độc, không ai bảo vệ mình", anh nói với Zing.

Vụ việc xảy ra ở một giải đấu futsal FI Championship giữa hai đội Lý Nguyễn và Bamboo trên sân nhà thi đấu Tân Bình tối 24/1. Anh P.V. Nguyên (sinh năm 1990) là một trong hai trọng tài điều khiển trận đấu.

N.M.B.Trung là cầu thủ của Lý Nguyễn FC, được cho là đã đá gục trọng tài Nguyên tối 24/1. Ảnh: FI Championship.

Kết quả là đội Lý Nguyễn để thua 1-2, dừng chân ở bán kết. Theo lời kể của trọng tài Dũng, anh có mặt ở sân để chuẩn bị làm trận đấu tiếp theo. Sau khi trận đấu kết thúc, hai đội bắt tay nhau, không có dấu hiệu gì cho thấy tình hình căng thẳng.

"Có một số khán giả bất ngờ ném chai nước về phía trọng tài Nguyên khi anh đang ngồi xuống thay giày gần bàn ban tổ chức. HLV và vài cầu thủ đội Lý Nguyễn, trong đó có cầu thủ mang áo số 13 vung chân đá thẳng vào thái dương của anh Nguyên, khiến cậu ấy gục xuống bất tỉnh", anh kể.

Không chỉ có trọng tài Dũng chứng kiến, hai trọng tài khác và nhiều cổ động viên và thành viên ban tổ chức giải cũng quan sát được hành động của cầu thủ số 13 đội Lý Nguyễn. Sự việc gây rúng động giới bóng đá phong trào và giới trọng tài ở TP.HCM.

Người đá bất tỉnh trọng tài phong trào được cho là N.M.B. Trung. Thông tin này được nhiều khán giả chia sẻ trong bài viết của trọng tài futsal FIFA Quốc Dũng. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước cảnh bỏ mặc anh Nguyên của đội Lý Nguyễn.

May mắn vào thời điểm đó, có một bác sĩ của một đội bóng khác có mặt tại sân. Anh này nhanh chóng sơ cứu cho anh Nguyên. Khi tỉnh dậy, trọng tài phong trào này không còn nhớ chuyện gì vừa xảy ra vì mất trí nhớ tạm thời.

Bác sĩ Khang của đội Phúc Đức Trí thuật lại: "Tôi thấy đám đông đi qua bàn ban tổ chức và một trọng tài nằm gục xuống. Với trách nhiệm và chuyên môn của một bác sĩ, tôi đã săn sóc và giúp đỡ anh ấy tỉnh lại, sức khỏe ổn".

Một ngày sau, tình hình sức khỏe của anh Nguyên vẫn chưa ổn định. Người thân cho biết anh Nguyễn vẫn ở trong trạng thái "ngơ ngơ", không nhớ chuyện vừa xảy ra. Hôm 26/1, anh được đồng nghiệp đưa đi khám sức khỏe để bác sĩ kiểm tra.

Chia sẻ của trọng tài futsal FIFA Quốc Dũng nhận được hàng trăm bình luận và chia sẻ của đồng nghiệp, khán giả. Tất cả đều tỏ ra bức xúc trước hành vi bạo lực của cầu thủ số 13 đội Lý Nguyễn.

Nạn nhân được đưa đi phòng khám chụp MRI và giám định kết quả ở Bệnh viện 115. Trọng tài Nguyên là trọng tài phong trào, đã tốt nghiệp các lớp sơ cấp và nâng cao do LĐBĐ TP.HCM tổ chức.

Còn trọng tài futsal FIFA Trương Quốc Dũng là người từng được chọn làm nhiệm vụ ở FIFA World Cup 2016, nơi tuyển futsal Việt Nam lập kỳ tích lịch sử. Ông Dũng cũng được FIFA chọn làm nhiệm vụ ở VCK futsal World Cup 2020 ở Lithuania nhưng giải bị hoãn.

Ông Dũng cho rằng vụ việc lần này nghiêm trọng nhất từ khi ông bắt đầu làm nghề từ một trọng tài phong trào. "Những lo lắng của tôi cũng diễn ra. Tôi gắn bó với bóng đá phong trào nên hiểu hai thứ khó kiểm soát nhất là nhân sự và bạo lực", ông viết trên trang cá nhân.

Mai Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trong-tai-fifa-xot-xa-vi-dong-nghiep-bi-da-bat-tinh-post1177291.html