Trồng sen kết hợp làm du lịch cho hiệu quả kinh tế cao

Mô hình trồng sen kết hợp làm du lịch của cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thị Nguyệt (Năm Nguyệt) ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) không chỉ giúp gia đình bà thoát nghèo mà còn có điều kiện giúp đỡ nhiều cán bộ, hội viên Hội CCB xã.

Bà Năm Nguyệt là một trong những người tiên phong về vùng đất Tháp Mười lập nghiệp những năm đầu thập niên 1980. Bắt đầu với 5 công đất trồng lúa, nhưng mỗi năm chỉ làm được một vụ, thu nhập bấp bênh nên bà chuyển sang trồng sen.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Nguyệt hướng dẫn khách tham quan đầm sen.

Đến năm 2012, tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh phát triển du lịch, bà mạnh dạn chuyển đổi mô hình canh tác. Tận dụng đồng sen nguyên liệu sẵn có, bà quyết định mở cửa đón khách tham quan. Vậy là mỗi năm, nguồn thu nhập của gia đình có thêm từ khách du lịch cao gấp hàng chục lần so với trồng lúa.

Bà Năm Nguyệt cho biết: “Ban đầu, tôi làm có vài chòi cho khách tham quan, ăn uống. Sau khách đến đông, tôi dành dụm tiền mở rộng thêm. Hiện tại, tôi đã có 20 công đất trồng sen kết hợp làm du lịch, mang lại nguồn thu nhập ổn định”.

Hiện toàn xã Mỹ Hòa có 5 đồng sen mở cửa đón khách tham quan, nhưng đồng sen của CCB Năm Nguyệt đông khách nhất có lẽ bởi sự thân thiện và mến khách của bà. Khi đời sống kinh tế đã ổn định, bà tích cực đóng góp cho các hoạt động, phong trào ở địa phương và giúp đỡ cán bộ, hội viên Hội CCB xã Mỹ Hòa vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Hồng Việt, Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Hòa cho biết: “Chị Năm Nguyệt rất tích cực tham gia đóng góp cho địa phương như tặng quà hộ nghèo, tặng đồ dùng học tập cho học sinh, xây dựng nông thôn mới...”.

Bài và ảnh: KIỀU HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/trong-sen-ket-hop-lam-du-lich-cho-hieu-qua-kinh-te-cao-748516