Trọng Hoàng: 'Chiến thắng này xin được dành tặng cho người hâm mộ'

Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước đội Malaysia, tiền vệ Trọng Hoàng nói: "Chiến thắng hôm nay xin được dành tặng cho người hâm mộ và đặc biệt là các cổ động viên sang đây cổ vũ cho đội tuyển".

Bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng giúp Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đội Malaysia, chiều 23/11, qua đó vào bán kết sau lượt đấu thứ hai ở AFF Suzuki Cup 2016. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá cao ý nghĩa của chiến thắng trước Malaysia. Đây là một trận đấu thực sự khó khăn và 3 điểm giành được đã giúp toàn đội giải tỏa rất nhiều sức ép.

Bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng giúp Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đội Malaysia

HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: “Không nằm ngoài dự đoán của tôi, trận đấu hôm nay rất khó khăn đối với ĐT Việt Nam. Malaysia thi đấu kiên cường và tổ chức được những đường bóng nguy hiểm. Phải thừa nhận rằng, chúng tôi cũng đã có may mắn, đặc biệt là những phút cuối cùng khi họ đẩy cao đội hình gây sức ép trước khung thành nhưng đã không ghi được bàn thắng”.

Với chiến thắng thứ hai liên tiếp và sở hữu 6 điểm trong tay, ĐT Việt Nam đã đặt một chân vào bán kết. Chính vì vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra rất hài lòng và cho rằng ông cũng như các cầu thủ đã cởi bỏ được những sức ép rất lớn. “Tôi thực sự cảm thấy phấn khích vì các cầu thủ đã tuân thủ rất tốt đấu pháp của BHL. Dù thời tiết không như mong muốn nhưng chúng tôi đã cố gắng để vượt qua. Từ những cầu thủ đá chính cho đến những người vào sân thay thể đều chiến đấu đến tận những phút cuối cùng. Chiến thắng này rất có ý nghĩa bởi đã giúp chúng tôi giải tỏa được sức ép”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

Trước câu hỏi ĐT Việt Nam sẽ thích đối đầu với đối thủ nào ở bán kết, HLV Nguyễn Hữu Thắng đáp: “Indonesia hay Singapore đều khó chịu và ĐT Việt Nam đã từng đọ sức trước giải rồi, Philippines thì có nhiều cầu thủ nhập tịch. Cá nhân tôi sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc sau trận đấu hôm nay và đợi kết quả cuối cùng. Sau đó chúng tôi sẽ có những tính toán cụ thể".

Phát biểu sau trận đấu, Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng nói: "Bàn thắng trong trận đấu hôm nay giúp tôi giải tỏa khó khăn tâm lý. Thời gian bị chấn thương là những lúc khó khăn nhất với tôi. Ghi được bàn thắng giúp tôi tự tin cố gắng hơn nữa ở những trận đấu tiếp theo”.

"Chiến thắng hôm nay xin được dành tặng cho người hâm mộ và đặc biệt là các CĐV sang đây cổ vũ cho đội tuyển".

* Trong khi đó, trận đấu lúc 18h30 ngày 23/11 giữa Myanmar - Campuchia (Bảng B AFF Cup 2016) đã kết thúc với chiến thắng 3 - 1 nghiêng về Myanmar. Chiến thắng này giúp Myanmar có được lợi thế khá lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại của bảng B với Malaysia ở loạt trận cuối.Việc Myanmar giành chiến thắng trước Campuchia đã gián tiếp mang đến tấm vé dự bán kết sớm trước 1 lượt đấu cho tuyển Việt Nam.

HLV trưởng Malaysia Ong Kim See: “ĐT Việt Nam đã chơi tốt và xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã tận dụng được cơ hội ghi bàn trong khi chúng tôi chơi không tốt trong hiệp 2 trận đấu, dù đã có cơ hội để gỡ hòa”.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tien-ve-trong-hoang-chien-thang-nay-xin-duoc-danh-tang-cho-nguoi-ham-mo-273691.html