Trông giữ xe không dùng tiền mặt thuận tiện, minh bạch

Tiếp nhận ý kiến từ người dân về những bất cập khi triển khai dịch vụ trông giữ xe thanh toán không dùng tiền mặt trong ngày đầu tiên, đến nay, ngành giao thông vận tải Hà Nội cùng quận Hoàn Kiếm đã rút kinh nghiệm, khắc phục, tránh tình trạng người dân không thể gửi xe tại các bãi thí điểm.

Sau ngày đầu tiên lúng túng, hiện, tại điểm Phủ Doãn, trước cửa Bệnh viện Việt Đức, đã có nhân viên hỗ trợ khi khách không thể gửi xe.

Tại điểm Phủ Doãn, trước cửa Bệnh viện Việt Đức, đã có nhân viên hỗ trợ khi khách không thể gửi xe.

Bãi đỗ của Công ty Cổ phần 901 là một trong 16 điểm thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt từ ngày 15/4. Tại các bãi đỗ ô tô, người dân không gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán. Tại các bãi đỗ xe máy, do không có thẻ thu phí tự động và vị trí thường nằm ở vỉa hè, lòng đường, nên việc đọc biển số và ghi nhận giờ ra vào chủ yếu thực hiện bằng thiết bị cầm tay. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan đã chủ động khắc phục, kịp thời hỗ trợ người dân gửi xe và vẫn thực hiện được chủ trương thu phí không dùng tiền mặt.

Bãi đỗ của Công ty CP 901 là một trong 16 điểm thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt từ ngày 15/4.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội và quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến phản hồi trong thời gian thí điểm để hoàn thiện giải pháp. Trước mắt, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị liên quan hạn chế cấp mới giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe cho các tổ chức, cá nhân chưa áp dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ đầu tháng 2, quận Tây Hồ thí điểm trông giữ phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại ba bãi gửi xe máy và 4 bãi gửi ô tô. Sau Tây Hồ, Hoàn Kiếm là đơn vị thứ hai triển khai dịch vụ này. Thời gian thí điểm là 6 tháng, sau đó, sẽ tổng kết và nhân rộng nhằm từng bước tạo thói quen không sử dụng tiền mặt khi thanh toán dịch vụ trông giữ xe của người dân.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/trong-giu-xe-khong-dung-tien-mat-thuan-tien-minh-bach-233682.htm