Trống đồng dâng đại lễ

(VEN) - Sáng chủ nhật 29/8/2010, 100 chiếc trống đồng đã tập kết về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tối sẽ làm lễ cầu an- nhập linh.

Là những phiên bản của trống đồng Quảng Xương, Hoàng Hạ, Ngọc Lũ và Đông Sơn, sau khi hoàn thiện, mỗi chiếc trống có trọng lượng 60 kg. Dàn trống đồng này do 2 cơ sở đúc trống đồng của nghệ nhân Thiều Quang Tùng và Nguyễn Minh Tuấn thực hiện đúc từ ngày 22/12/2009 đến 10/8/2010. Đường kính mặt trống là 60cm, chiều cao thân trống là 48cm. Ngoài sự đóng góp của các tỉnh thành, các doanh nghiệp, còn có sự cung tiến của con cháu các dòng họ khoa bảng. Chiếc trống này sau khi trưng bày sẽ được đem đấu giá với mức giá không dưới 500.000.000 đồng. Riêng chiếc trống to nhất có đường kính mặt là 1m, cao 79 cm khắc hình 1.000 con rồng Chiếc trống to nhất có hình 1.000 con rồng sẽ được trao tặng cho UBND thành phố Hà Nội 100 chiếc trống này sẽ được tặng lại cho 63 tỉnh, thành phố và 37 tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong cả nước. Sau khi trưng bày tại Văn Miếu, dàn trống đồng sẽ tham gia biểu biểu diễn tiết mục “Nổi trống Lạc Hồng - Hào khí Thăng Long” tại Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Dự kiến tiết mục với 100 chiếc trống đồng được biểu diễn vào đại lễ với 300 người biểu diễn gồm 200 người đánh trống trình diễn và 100 người hợp xướng. Ngọc Mai

Nguồn VENO: http://www.ven.vn/news/detail/tabid/77/newsid/16181/seo/trong-dong-dang-dai-le/language/vi-vn/default.aspx