Trồng cây bàng vuông ở các trường THPT vùng biên giới

Sáng ngày 27/3, Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng và trồng cây bàng vuông ở các trường THPT khu vực biên giới của tỉnh Đồng Tháp.

Hoạt động trồng cây bàng vuông trong khuôn viên Trường THPT Hồng Ngự 3

Tham dự hoạt động trồng cây có các đồng chí: Đại tá Phạm Minh Chiến - Chính ủy Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Hoạt động trồng cây bàng vuông trong khuôn viên Trường THPT Hồng Ngự 1

Những cây bàng vuông được trồng tại Trường THPT Hồng Ngự 1 (TP Hồng Ngự), THPT Hồng Ngự 3 (huyện Hồng Ngự), Trường THPT Tân Hồng (huyện Tân Hồng) và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng).

Đoàn công tác trồng cây bàng vuông trong khuôn viên Trường THPT Tân Hồng

Việc tặng và trồng cây bàng vuông cho các trường nhằm tuyên truyền sâu rộng và nâng cao tình yêu quê hương, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đến với cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần gắn kết, thắt chặt mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Phạm Minh Chiến - Chính ủy Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (bên phải) và đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trồng cây bàng vuông tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

Hoạt động trồng cây bàng vuông nằm trong các chuỗi hoạt động tổng kết 10 năm phối hợp tuyên truyền biển, đảo; thu hút nguồn nhân lực giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/bien-dao-viet-nam/trong-cay-bang-vuong-o-cac-truong-thpt-vung-bien-gioi-121121.aspx