Trọng án ở vùng quê từ mâu thuẫn nhỏ

Năm 2022, tình hình tội phạm giết người tại các tỉnh Tây Nam Bộ diễn biến phức tạp. Nhiều vụ trọng án xảy ra xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống như: Cử chỉ, thái độ, lời nói hoặc mâu thuẫn trong tình cảm dẫn đến án mạng.

Khuya 21/11, Trần Ngọc Quí (SN 2003, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cùng nhóm bạn đến quán bida trên địa bàn phường 8 (TP Vĩnh Long). Khi vào quán bida, Quí thấy N.C.T. (SN 2001, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) nhìn hướng về phía mình. Sau đó, nhóm bạn của Quí có lời trêu ghẹo nhóm T.

Khoảng 50 phút sau, T. cùng nhóm bạn ra về đến cửa quán thì Quí chạy theo dùng dao bấm đâm vào vùng ngực trái của T. Gây án xong, Quí rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến rạng sáng hôm sau, Quí bị cơ quan Công an bắt tại nhà riêng ở xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ) và thừa nhận hành vi giết người.

Nguyễn Ngọc Quyên, Bùi Văn Huệ cùng 10 đối tượng bị khởi tố điều tra về hành vi giết người.

Cùng về hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quyên (SN 1986), Bùi Văn Huệ (SN 1989) và 10 người khác. Theo kết quả điều tra, Quyên và bạn trai phát sinh mâu thuẫn với Lại Hữu Nghĩa (SN 2001, tất cả cùng ngụ tỉnh An Giang). Cả hai cho rằng Nghĩa đã tố cáo Quyên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Huệ hẹn gặp tại khu dân cư xã Cần Đăng (huyện Châu Thành) để giải quyết mâu thuẫn nhưng Nghĩa không đến.

Tối 11/11, Võ Văn Tới (SN 1986) tổ chức tiệc nhậu tại nhà rủ Nghĩa cùng nhóm bạn tham gia. Rạng sáng 12/11, Huệ biết được thông tin Nghĩa đang ở nhà Tới nên cùng bạn trai huy động thêm 10 đối tượng mang hung khí (súng, dao tự chế, ống tuýp sắt) tìm đến. Cả nhóm la hét, dùng gạch đá ném vào nhà. Lúc này, Tới cầm hung khí chạy ra xông vào đánh nhau với nhóm của Quyên và Huệ. Trong lúc hỗn chiến, Tới bị nhóm của Quyên dùng hung khí đâm, chém dẫn đến tử vong.

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 25 vụ tội phạm giết người, làm chết 20 người, bị thương 5 người, tăng 10 vụ so với năm 2021, cơ quan Công an tập trung điều tra khám phá đạt tỷ lệ 100%. Đối tượng gây án tập trung độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi, lười lao động, thích tụ tập bạn bè ăn chơi, mang theo hung khí nguy hiểm, khi có mâu thuẫn sẵn sàng đâm chém người khác. Đa số các đối tượng gây án đều đã sử dụng rượu bia, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, gây khó khăn trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân tình trạng trên do lối sống, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, dễ bị kích động dẫn đến các hành vi bạo lực, nhất là tầng lớp thanh, thiếu niên với lối sống thực dụng, ích kỷ, coi thường pháp luật.

Thượng tá Võ Thanh Tốt, Chánh Văn phòng CSĐT điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận xét: “Qua công tác điều tra, các vụ án xảy ra để lại hậu quả rất lớn, gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người, gây đau lòng cho gia đình bị hại và đối tượng. Chính vì vậy, mọi người trong ứng xử phải hết sức hòa nhã, tôn trọng nhau, có đạo đức, văn hóa từ đó tội phạm này mới được kiềm chế”.

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa đối với loại tội phạm này, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị địa phương tập trung quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện hung hãn, côn đồ; quản lý chặt vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và các hung khí nguy hiểm nhằm làm hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm này xảy ra.

Văn Vĩnh - Đoàn Diểu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/trong-an-o-vung-que-tu-mau-thuan-nho-i676400/