Trọn niềm tin với Đảng

Hôm nay, 3/2, là ngày cách đây đúng 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập. Với sứ mệnh lịch sử được trao gửi, sự ra đời, trưởng thành và phát triển của Đảng trong chặng đường 90 năm qua gắn liền với sự phát triển của cách mạng Việt Nam, gắn liền với những trang vàng lịch sử của đất nước, của dân tộc.

Thật vậy, trong những đêm trường nô lệ, ánh sáng của Đảng đã soi đường, dẫn lối toàn dân tộc tiến lên giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà đỉnh cao là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Khi nền độc lập, tự do đó bị đe dọa, Đảng đã sáng suốt lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975), thu non sông về một mối, cả nước đi lên CNXH. Giữa những khó khăn về kinh tế - xã hội, bị bao vây cấm vận, lại phải tiến hành 2 cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bão giông, khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước. Từ năm 1986 tới nay, diện mạo đất nước đổi thay từng ngày. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, chúng ta đã mơ tới, nói đến và thực tế đã xác lập những cơ sở quan trọng để từng bước xây dựng một nước Việt Nam công nghiệp hiện đại, với đời sống người dân ngày càng nâng cao, xã hội ngày càng dân chủ, công bằng, văn minh; có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Với tất cả những thành tựu to lớn đó, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về Đảng, đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Và, với những điều đó, Đảng xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Càng tự hào, tin yêu hơn về sự trưởng thành, vững mạnh của Đảng khi trên chặng đường 90 năm qua, không phải không có lúc có sai lầm, khuyết điểm, song với tinh thần tự phê bình và phê bình, Đảng đã sớm nhận ra và kiên quyết sửa chữa, khắc phục. Thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Chính điều đó càng làm cho Đảng ta vĩ đại hơn, càng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Hòa chung với cả nước, nhân dân Hà Nam một lòng theo Đảng, chung sức bảo vệ, xây dựng quê hương. Những chiến công trong chiến đấu, những thành tựu trong xây dựng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng, nhân lên niềm tự hào cùng quyết tâm xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng giàu đẹp.

Mùa Xuân Canh Tý 2020 là một dấu mốc mới trong chặng đường phát triển của Đảng và đất nước. Đây là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng để hoạch định những mục tiêu lớn của 5 năm tới, cũng là khởi đầu của thập kỷ tiến tới 100 năm Ngày thành lập Đảng, tầm nhìn chiến lược 100 năm Ngày thành lập nước. Mục tiêu của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tin tưởng đồng lòng ủng hộ của nhân dân, mục tiêu đó nhất định thành hiện thực.

Trọn niềm tin với Đảng!

Hà Nam

Điện tử

Nguồn Hà Nam: http://www.baohanam.com.vn/chinh-tri/tron-niem-tin-voi-dang-20823.html