Trộm nhiều điện thoại nhân lúc hội làng

Nhân lúc hội làng đông người, Đỗ Thị Hoa (SN 1992, Thanh Oai, Hà Nội) đã trà trộn vào đám đông để trộm điện thoại di động của các nạn nhân.

Ngày 28/3, Công an huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Đỗ Thị Hoa (SN 1992, Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 16/3, lợi dụng hội làng ở xã Viên Nội, Ứng Hòa thu hút đông người dân tham gia, Đỗ Thị Hoa đã đến thôn Trung, xã Viên Nội trà trộn vào hội làng. Thực chất, đối tượng tìm sơ hở để trộm cắp.

Đối tượng Đỗ Thị Hoa

Phát hiện chị D. (SN 1992, thôn Tiền, xã Viên Nội) để điện thoại di động Iphone ở túi áo khoác, Hoa đã nhân lúc đông người áp sát và lấy trộm, sau đó trà trộn vào đám đông tẩu thoát. Đến hội làng Thượng, xã Viên Nội, Hoa tiếp tục áp sát và lấy trộm điện thoại Oppo ở túi quần sau của chị H. (SN 1979, thôn Tiền, xã Viên Nội).

Tuy nhiên, lần này Hoa đã bị nạn nhân phát hiện, hô hoán. Quần chúng nhân dân cùng tổ công tác Công an xã Viên Nội đã bắt quả tang tại chỗ.

Công an huyện Ứng Hòa đã thu hồi 2 điện thoại di động mà Hoa trộm cắp được, trao trả cho nạn nhân. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/trom-nhieu-dien-thoai-nhan-luc-hoi-lang-post1085584.vov