Trói tay chân, bịt miệng “gái bán hoa" rồi lột sạch tài sản

Sau khi gọi chị T. đến khách sạn "vui vẻ", Nhật Anh đã khống chế, trói tay chân, bịt miệng rồi cướp toàn bộ tài sản.

Ngày 29.10, Công an quận 3, TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Trần Nhật Anh (19 tuổi, quê Bình Dương) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào chiều 27.10, Nhật Anh đi từ Bình Dương lên TP.HCM thuê khách sạn tại phường 6, quận 3 để nghỉ ngơi. Tại đây, Nhật Anh gọi cô gái tên T. (một người bán dâm) đến để "vui vẻ".

Sợi dây Nhật Anh dùng trói chị T. (Ảnh minh họa)

Khi cô gái vừa đến cửa phòng, Nhật Anh dùng hung khí khống chế kéo vào bên trong, đồng thời dùng dây cột tay, chân, bịt miệg chị T. lại. Khi thấy nạn nhân không thể chống cự, đối tượng lục giỏ xách lấy một điện thoại di động Iphone 6 plus, 1 điện thoai hiệu Nokia cùng số tiền gần 6 triệu đồng.

Sau khi cướp tài sản, đối tượng nhanh chóng xuống sảnh khách sạn lấy xe định tẩu thoát thì chị T. cởi được trói, chạy xuống hô hoán. Nhân viên khách sạn đã lao đến bắt giữ Nhật Anh giao cho công an phường 6, quận 3 xử lý.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Theo Dương Thanh (Dân Việt)

Nguồn Eva: http://eva.vn/tin-tuc/troi-tay-chan-bit-mieng-gai-ban-hoa-roi-lot-sach-tai-san-c73a286874.html