Trói tay, bịt miệng gái bán dâm cướp tài sản

Chị T là gái bán dâm, tưởng kiếm được khách sộp ai dè vừa tới phòng khách sạn, chị bị nghi phạm Nguyễn Trần Nhật Anh dùng dao kề cổ, trói tay, bịt miệng cướp đi một điện thoại di động Iphone 6 plus, 1 điện thoại Nokia và gần 6 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra vào chiều 27-10, Nguyễn Trần Nhật Anh (19 tuổi, trú tại Bình Dương) lên thành phố mướn một khách sạn ở phường 6 Quận 3 rồi hẹn chị T là gái bán dâm đến đó “vui vẻ”.

Nghe cách nói chuyện tưởng kiếm được khách sộp, ai dè khi vừa tới nơi, chị T bất ngờ bị Nhật Anh dùng dao kề cổ khống chế đồng thời trói tay và bịt miệng.

Xong xuôi Nhật Anh vội vã cướp đi một điện thoại di động Iphone 6 plus, 1 điện thoại Nokia và gần 5,7 triệu đồng. Khi Nhật Anh xuống lầu định lấy xe tẩu thoát thì chị T cởi được trói, bịt miệng và hốt hoảng tri hô lớn.

Nghe tiếng tri hô, nhân viên khách sạn cùng nhiều người khác đã chặn đường bắt giữ Anh giao nộp cho Công an phường 6 Quận 3. May mắn toàn bộ tài sản đã được thu hồi.

Hiện công an Quận 3 đang lập hồ sơ xử lý.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/troi-tay-bit-mieng-gai-ban-dam-cuop-tai-san-661584.html