Trợ lý trọng tài Việt Nam giải nghệ sau 3 lần dự World Cup trẻ

Trọng tài Trương Thị Lệ Trinh dừng công tác với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vì sức khỏe.

 Trợ lý Lệ Trinh làm nhiệm vụ ở kỳ U17 World Cup 2016 tại Jordan. Ảnh: NVCC.

Trợ lý Lệ Trinh làm nhiệm vụ ở kỳ U17 World Cup 2016 tại Jordan. Ảnh: NVCC.

Nữ trợ lý trọng tài FIFA Lệ Trinh cho biết tháng 10/2022, cô đã nộp đơn xin dừng tham gia công tác trọng tài chuyên nghiệp ở Việt Nam, các giải của LĐBĐ châu Á cũng như FIFA. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ "treo cờ", không duy trì tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải 2023 nữa.

Quyết định của của nữ trợ lý sinh năm 1984 gây bất ngờ. Bởi lẽ, cô là một trong những trợ lý giỏi nhất của bóng đá Việt Nam. Trong đơn gửi LĐBĐ Việt Nam, Ban trọng tài và Phòng điều hành trọng tài hôm 5/10, cô viết: "Vì tình hình sức khỏe, tôi cảm thấy bản thân không đủ và không thể tiếp tục tham gia tập luyện và điều hành các giải trong thời gian tới".

Nữ trợ lý 38 tuổi nổi bật khi từng dự 3 kỳ FIFA World Cup. Cô cũng là người tham dự nhiều giải của FIFA nhất trên sân bóng 11 người. Trao đổi với Zing, Lệ Trinh cho biết: "Tôi từng 2 lần dự U17 World Cup bóng đá nữ 2016 và 2018, còn lại là một lần dự U20 World Cup 2022 ở Costa Rica". Với những vòng chung kết bóng đá nữ châu Á thì cô không thể kể hết.

Nếu như cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí là người có tiếng trong khu vực châu Á thì Lệ Trinh là được xem là trợ lý uy tín của bóng đá Việt Nam trên bình diện các giải của FIFA. Không chỉ giỏi về chuyên môn, cô còn đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc của trợ lý cấp FIFA như tiếng Anh lưu loát, thể lực dồi dào để đáp ứng công việc cường độ cao.

 Trợ lý FIFA cấp Elite Lệ Trinh (ngoài cùng bên trái) ở World Cup nữ 2022. Ảnh: FIFA.

Trợ lý FIFA cấp Elite Lệ Trinh (ngoài cùng bên trái) ở World Cup nữ 2022. Ảnh: FIFA.

Trở thành trọng tài FIFA không dễ nhưng để duy trì cái mác này đòi hỏi quá trình tập luyện chuẩn mực và sống khoa học. Họ được FIFA kiểm tra thể lực liên tục từ xa qua các thông số tự đo đạc. Họ phải luôn giữ thể trạng ở mức trung bình cho phép theo các tiêu chí bắt buộc nhằm sẵn sàng cho mỗi kỳ kiểm tra.

Giới trọng tài Việt Nam nói chung chỉ có ông Trương Quốc Dũng ở môn futsal 5 người là từng 2 lần làm việc ở các giải World Cup futsal 2016 và 2021. Ở sân chơi 11 người, chưa có trợ lý hay trọng tài FIFA nào trừ Lệ Trinh có dịp làm đến 3 giải World Cup do FIFA tổ chức. Đó là niềm tự hào cũng như tiếc nuối khi cô quyết định dừng cuộc chơi.

Nói với Zing, Trưởng ban Trọng tài VFF, ông Dương Văn Hiền cho biết: "Chúng tôi rất tiếc khi Lệ Trinh xin nghỉ. Đây là tổn thất của trọng tài Việt Nam. Cô ấy nghỉ vì sức khỏe chứ không phải lý do nào khác. Lệ Trinh là trợ lý đầu tiên của bóng đá Việt Nam dự World Cup. Đó không chỉ là niềm tự hào của cô ấy mà còn của bóng đá Việt Nam".

Ban trọng tài VFF cũng cho biết Lệ Trinh còn nằm trong danh sách sơ bộ 750 trọng tài và trợ lý dự World Cup nữ 2023 ở Australia và New Zealand. Tuy nhiên, cô đành gác lại giấc mơ này vì cơ thể mình không còn cho phép đáp ứng được quá trình tập luyện và duy trì kiểm tra hàng ngày, hàng tuần của FIFA.

Bỏ lại sự nghiệp cầm cờ cấp độ FIFA, Lệ Trinh sẽ quay lại công việc là một giáo viên thể chất của một trường học ở Long An.

Trọng tài World Cup 2022 rút 10 thẻ đỏ trong một trận Facundo Tello, trọng tài người Argentina sắp làm nhiệm vụ ở World Cup 2022, thể hiện sự cứng rắn trong trận Siêu cúp Argentina 2022 giữa Boca Juniors và Racing Club.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tro-ly-trong-tai-viet-nam-giai-nghe-sau-3-lan-du-world-cup-tre-post1373224.html