Trở lại Lóng Luông ngày mới

Lóng Luông từng được xem là 'thánh địa của tội phạm ma túy' khi tập trung các loại đối tượng liên quan đến ma túy, đồng thời là nơi lẩn trốn của nhiều đối tượng truy nã liên quan đến ma túy.

Để giải quyết địa bàn trọng điểm này, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã và đang vào cuộc huy động các nguồn lực, cấp ủy, chính quyền bản, tổ chức xã hội cùng lực lượng Công an, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng, phát triển KT-XH và đấu tranh tội phạm ma túy trên địa bàn.

Tôi đã từng được nghe rất nhiều về Lóng Luông qua những lời kể của đồng nghiệp, cũng như những tư liệu; nhưng đây là lần đầu tiên được đặt chân đến tận địa bàn được coi là “thánh địa của tội phạm ma túy”. Dẫn chúng tôi đến bản Lóng Luông, Thiếu tá Lý Văn Minh, Trưởng Công an xã Lóng Luông đã kể cho chúng tôi rất nhiều về những đổi thay trên vùng đất này sau ngần ấy năm.

Lực lượng Công an huyện, Công an xã Lóng Luông thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Theo đánh giá của đồng chí Trưởng Công an xã, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tuy đã giảm sâu nhưng không vì thế mà mỗi CBCS Công an được phép lơ là, mất cảnh giác.

Đồng chí Giàng A Dê, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, cho biết: Những năm qua, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực, tội phạm đã giảm nhiều, tình hình không còn phức tạp như trước. Đặc biệt, từ khi có lực lượng Công an xã chính quy, đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường bám, nắm địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần làm thay đổi nhận thức về pháp luật của bà con trong xã.

Phát huy vai trò nòng cốt, Công an xã Lóng Luông đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã banh hành Nghị quyết, Kế hoạch chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, triển khai Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến 2030” (Đề án 135) của UBND tỉnh.

Các vụ việc phạm tội, vi phạm pháp luật được tiếp nhận, giải quyết, xử lý dứt điểm đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp với ban quản lý các bản được duy trì thường xuyên, đặc biệt việc chỉ đạo lực lượng công an viên làm tốt công tác nắm tình hình, nắm người, nắm hộ và các vụ việc xảy ra.

Triển khai thực hiện Đề án 135 của UBND tỉnh, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy xã ban hành 2 nghị quyết, 1 quyết định thành lập các tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn xã Lóng Luông; UBND xã ban hành 2 kế hoạch, 1 quyết định thành lập các tổ giúp việc Ban Chỉ đạo trong công tác chuyển hóa, xây dựng địa bàn không có ma túy trên địa bàn xã Lóng Luông. Tổ chức triển khai Đề án 135 của UBND tỉnh; ký cam kết, giao ước thi đua được 62 đơn vị (ký cam kết giao ước thi đua giữa Đảng ủy với 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy; ký cam kết giao ước thi đua giữa các chi bộ với 48 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự), ký cam kết với 1.289/1.395 hộ gia đình. Quyết tâm xây dựng thành công chuyển hóa bản trọng điểm, phức tạp về ma túy xuống bản có tệ nạn ma túy ít phức tạp đối với bản Suối Bon, giữ vững 5/5 đơn vị không có ma túy đạt được trong năm 2022.

Theo Thiếu tá Lý Văn Minh, Trưởng Công an xã Lóng Luông: Thời gian qua, việc thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn đã được triển khai quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền địa phương, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ rệt; số vụ vi phạm pháp luật, số lượng tội phạm giảm đáng kể. Công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu tốt hơn so với trước. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát động, lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền xảy ra ở cơ sở.

Hiện nay, cùng với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã, các nhóm liên gia tự quản ở Lóng Luông duy trì có hiệu quả hoạt động theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Hiện nay, toàn xã có 48 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự với 1.376 thành viên, trong đó: Nhóm trưởng 48 người; nhóm phó 49 người; nhóm từ 15 hộ đến 25 hộ là 19 nhóm, nhóm từ 25 hộ trở lên là 29 nhóm.

Diện mạo Lóng Luông đã có nhiều đổi thay.

Bản Co Chàm, xã Lóng Luông hiện nay đã duy trì có hiệu quả các nhóm liên gia tự quản, trong đó Nhóm liên gia tự quản số 1 đang phát huy hiệu quả, vai trò của mình, như chia sẻ của anh Sồng A Dềnh, Trưởng Nhóm liên gia tự quản: Nhóm gồm có 48 thành viên, thành lập trên tinh thần tự nguyện của các gia đình, có nhiệm vụ phối hợp với với lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tham gia tố giác, phát giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động tham gia tổ chức hòa giải, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân; giáo dục con em không vi phạm pháp luật; giúp nhau phát triển kinh tế; không học và truyền đạo trái pháp luật.

Xác định việc kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị sẽ nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, từ năm 2013 đến nay, toàn xã đã kết nạp được 84 đảng viên, bồi dưỡng đảng viên mới cho 76 đồng chí, xét chuyển đảng chính thức cho 70 đảng viên dự bị.

Ông Tếnh A Chìa, Bí thư Đảng ủy xã Lóng Luông, cho biết: Đảng bộ xã đã phân công các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ xã về sinh hoạt tại các chi bộ bản trọng điểm (tập trung vào 3 bản: Lũng Xá, Tà Dê, Co Tang) để kịp thời nắm bắt và lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, từ đó nâng cao được hiệu quả sinh hoạt chi bộ và tạo được lòng tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng, củng cố hệ thống chính trị bản. Cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với lực lượng chức năng mở các cuộc vận động cấp xã, cấp bản để chuyển hóa địa bàn trong điểm phức tạp về an ninh, trật tự; tuyên truyền sâu, rộng về chính sách, pháp luật phòng chống ma túy; phát giác, tố giác người nghiện; vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú.

Từ năm 2013-2023 trên địa bàn xã Lóng Luông đã triển khai 175 chương trình, mô hình nông nghiệp (2 chương trình của tỉnh, 15 mô hình của huyện), tổng kinh phí thực hiện trên 3,4 tỷ đồng; các chương trình, mô hình được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện theo đúng các quy định tài chính hiện hành, đảm bảo đúng mục đích, công khai, đúng đối tượng góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.

Với tinh thần, khí thế mới, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, Công an xã Lóng Luông sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm ngay tại cơ sở, góp phần đưa Lóng Luông ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Cao Thiên – Trung Hiếu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/tro-lai-long-luong-ngay-moi-i698192/