Trịnh Thăng Bình bất ngờ kết hợp với Hương Tràm

Trịnh Thăng Bình vừa ra mắt ca khúc song ca với Hương Tràm có tựa đề “Ai đằng sau lưng em?”.

Ai đằng sau lưng em? là ca khúc pop ballad do Trịnh Thăng Bình và nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Duy đồng sáng tác.

Nội dung bài hát kể về một chàng trai cảm thấy đau khổ khi phát hiện người mình yêu bấy lâu nay đem lòng yêu một người khác. Tuy nhiên, khi cả hai cùng đối mặt, nhân vật cô gái lại cho rằng chàng trai này vì quá ghen tuông, đa nghi mà tưởng tượng ra như vậy. Cô khẳng định mình vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Ảnh: NVCC.

Ai đằng sau lưng em? được sáng tác xong cách đây hơn một năm. Nhưng Trịnh Thăng Bình đắn đo, lựa chọn vì chưa tìm được người phù hợp để song ca cho đến khi mời được Hương Tràm.

Giọng ca Người ấy cho biết anh vốn đã ngưỡng mộ và yêu thích giọng hát của nữ ca sĩ gốc Nghệ An. Một ngày tình cờ, anh nghe lại ca khúc của mình và cảm thấy nó khá phù hợp với chất giọng của Hương Tràm nên quyết định mời cô song ca.

“Đối với tôi, Hương Tràm là một ca sĩ nữ tài năng. Cô ấy vừa nghe nhạc là đã bắt được nhịp điệu và cảm xúc của bài hát. Nếu được tự đánh giá, tôi cho rằng ca khúc song ca với Hương Tràm là phần kết hợp tôi ưng ý nhất từ trước đến nay” – Trịnh Thanh Bình chia sẻ.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trinh-thang-binh-bat-ngo-ket-hop-voi-huong-tram-post687868.html