Triều Tiên thử động cơ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM

Triều Tiên vừa tiến hành một cuộc thử nghiệm khác về động cơ tên lửa và Mỹ tin rằng đây có thể là một phần của chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, một quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ 5 (22/6).

Mỹ đánh giá rằng lần mới nhất trong một loạt thử nghiệm động cơ và tên lửa trong năm nay có thể là giai đoạn nhỏ nhất của chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên, một quan chức giấu tên cho biết. Một quan chức khác tin rằng cuộc thử nghiệm diễn ra trong vòng 24 giờ qua.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi một cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của Triều Tiên vẫn chưa có bất kỳ báo cáo nào về việc kiểm tra động cơ. Truyền thông nước này thường nhanh chóng công bố những phát triển liên quan đến tên lửa.

Hôm thứ 6 (23/6), tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng vừa kiểm tra đợt phóng thử của một tên lửa đạn đạo đang được phát triển bởi quân đội nước này. Tuy chủ trương theo phương pháp đối thoại để giải quyết căng thẳng nhưng ông Moon tin rằng "đối thoại chỉ có thể xảy ra khi được hỗ trợ bởi hệ thống phòng thủ mạnh và chính sách hợp tác chỉ có thể tiến triển khi chúng ta có khả năng an ninh áp đảo Triều Tiên".

Mặc dù ông Moon không tiết lộ chi tiết về quả tên lửa đang thử nghiệm, nhưng Hàn Quốc đã và đang phát triển tên lửa đạn đạo với tầm bắn 800 km, một mức tự nguyện theo một thỏa thuận với Mỹ.

Nhiều năm nay, Mỹ luôn cố gắng ngăn Hàn Quốc phát triển các tên lửa đạn đạo tầm xa, theo Quy chế Kiểm soát Công nghệ Tên lửa, một hiệp định kiểm soát vũ khí quốc tế tự nguyện.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trieu-tien-thu-dong-co-ten-lua-dan-dao-xuyen-luc-dia-icbm-20170623023013468p145c151.news