Triều Tiên phản đối việc Mỹ gọi mình là 'mối đe dọa dai dẳng'

Ngày 4-10, Bình Nhưỡng đã chỉ trích một chiến lược mới của Washington về chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó mô tả Triều Tiên là 'mối đe dọa dai dẳng'.

Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên diễu hành trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội nước này.

Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên diễu hành trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội nước này.

Theo kênh truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA, tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ về "Chiến lược chống vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) năm 2023" đã nêu "Triều Tiên, Iran và các tổ chức cực đoan bạo lực vẫn là những mối đe dọa dai dẳng khi họ tiếp tục theo đuổi và phát triển khả năng WMD".

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cáo buộc Mỹ là quốc gia đang làm gia tăng các mối đe dọa hạt nhân.

“Quân đội Triều Tiên sẽ chống lại chiến lược quân sự của Mỹ bằng chiến lược đáp trả áp đảo và bền vững nhất”, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên đã nhất trí thông qua "chương trình nghị sự quan trọng nhằm xây dựng chính sách của Triều Tiên về lực lượng hạt nhân thành luật cơ bản của nhà nước".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã chỉ trích động thái này, nói rằng Bình Nhưỡng sẽ bị quốc tế "cô lập hơn nữa".

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trieu-tien-phan-doi-viec-my-goi-minh-la-moi-de-doa-dai-dang-643971.html