Triều Tiên công nhận hai nước cộng hòa tự xưng, Ukraine bác bỏ ngừng bắn có điều kiện

Triều Tiên đã chính thức công nhận hai nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng. Đây là 2 khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở phía đông Ukraine.

Ảnh: The Guardian.

Theo The Guardian, sau Nga và Syria, Triều Tiên là quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thứ ba công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, là chính quyền hợp pháp.

Cũng trong ngày hôm nay, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã mở đại sứ quán tại Nga và lên tiếng bảo vệ quyền áp dụng án tử hình. Quan chức phụ trách ngoại giao của DPR Natalia Nikonorova cho biết, việc họ áp dụng án tử hình với hai người Anh và một người Morocco vì tham chiến với tư cách lính đánh thuê cho Ukraina không liên quan tới nỗ lực được công nhận về mặt ngoại giao của DPR.

Ukraine bác bỏ ngừng bắn liên quan tới nhượng lãnh thổ

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: The Guardian

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bác bỏ khả năng nhượng lãnh thổ như một phần của bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào. Ông cũng cho biết, không có cuộc đàm phán hòa bình nào đang diễn ra giữa Moscow và Kiev.

Ông Kuleba tuyên bố: "Mục tiêu của Ukraine trong cuộc xung đột này là giải phóng lãnh thổ, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền toàn vẹn ở đông, nam đất nước. Đó là điểm then chốt trong lập trường đàm phán của chúng tôi".

Diễn biến đáng chú ý về tình hình Ukraine

- Ukraine bác bỏ tuyên bố của các lực lượng Nga về việc đã bắn rơi 4 máy bay quân sự của Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy các máy bay Su-25 và Su-24 của Ukraine trên bầu trời khu vực Donetsk và hai chiếc Su-25, Mig-29 ở vùng Mykolaiv, phía nam Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Yuriy Ihnat, người phát ngôn của Không quân Ukraine, tuyên bố của Nga là không đúng.

- Báo Izvestia hôm nay dẫn lời hai quan chức Nga giấu tên cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang đàm phán với Lithuania về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với việc vận chuyển hàng hóa đến vùng Kaliningrad của Nga.

- Một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cho thấy, hầu hết người tị nạn Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, hy vọng có thể rời nước họ đang tạm trú và trở về nhà. Cuộc khảo sát được tiến hành từ giữa tháng 5 tới giữa tháng 6 với 4.900 người Ukraine đang sống ở Cộng hòa Czech, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania và Slovakia.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trieu-tien-cong-nhan-donetsk-luhansk-ukraine-bac-bo-ngung-ban-co-dieu-kien-2039629.html